Kẻ đổ 14 thùng phuy chất thải xuống sông Hồng khai gì?

Cơ quan công an xác định người đổ chất thải là P.V.H và lấy lời khai của người này để làm rõ việc đổ trộm chất thải xuống sông Hồng.

Chiều 20/3, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ xả thải trái phép ra môi trường tại xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định người đổ chất thải là P.V.H (SN 1972, trú tại xã Vạn Phúc).

"Tại cơ quan công an, người này khai nhận bản thân chuyên thu gom dung môi thải để đem bán cho T.D.M (SN 1970, trú tại xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, vào ngày 12/3 vừa qua, M. không mua 14/21 thùng chất thải của H. nên vào 0h ngày 13/3 H. đi ô tô chở 14 thùng này đổ xuống sông Hồng", ông Nghĩa cho hay.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó trưởng công an huyện Thanh Trì trả lời báo chí vụ đổ trộm chất thải xuống sông Hồng. (Ảnh: Đ.T)

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó trưởng công an huyện Thanh Trì trả lời báo chí vụ đổ trộm chất thải xuống sông Hồng. (Ảnh: Đ.T)

Hiện P.V.H. đang bị cơ quan công an huyện Thanh Trì tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường.

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/3, người dân xã Vạn Phúc thông báo cho Công an huyện về việc phát hiện nhiều thùng phuy sắt chứa chất lỏng màu xám, nghi là chất thải nguy hại. Ngay lập tức, đơn vị cử lực lượng chức năng xuống xác minh, điều tra.

Hiện trường vụ đổ trộm chất thải. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 12 thùng phuy chứa khoảng 200 lít dung dịch màu xám (tương đương 3 tấn), có mùi hôi và 2 thùng bị chìm dưới sông. Sau đó, Công an huyện phối hợp với UBND xã Vạn Phúc, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) để thu dọn số chất thải trên.

Đối với số chất thải trên, Công an huyện Thanh Trì trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/ke-do-14-thung-phuy-chat-thai-xuong-song-hong-khai-gi-ar534673.html