Kẻ đập phá xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng là con nghiện

Công an Đà Nẵng vừa tìm ra đối tượng đập phá một số xe buýt được thành phố Đà Nẵng trợ giá làm hư hỏng tài sản, gây hoang mang cho hành khách.

Ngày 17.10, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã đưa Đoàn Duy Trung (36 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành, Đà Nẵng) vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, chiều 20.9, Trung điều khiển xe máy BS 43F4 – 7103 trên đường từ cầu Tiên Sơn hướng quận Ngũ Hành Sơn về quận Hải Châu, khi đến Trạm xe buýt chùa Bà Đa, Trung nhặt 2 cục đá và ném vỡ kính xe buýt BKS 43B – 031.76.

Tiếp đó, Trung chạy đến giao lộ Nại Nam – đường 2.9 (quận Hải Châu), nhặt 2 cục đá tiếp tục ném vỡ 2 tấm kính phía bên tài xế của xe buýt BKS 43B – 029.13 rồi bỏ đi.

Đối tượng Đoàn Duy Trung thừa nhận hành vi đập phá xe buýt tại cơ quan công an. Ảnh: Đình Thiên

Theo trình báo của tài xế xe buýt, bên cạnh phá hoại tài sản, Trung còn chửi bới, đe dọa tài xế và hành khách. Trước vụ việc gây nguy hiểm cho hành khách, như Dân Việt đã đưa tin, sau khi nhận báo cáo của Sở GTVT, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu ngành công an khẩn trương truy xét nhằm đảm bảo an toàn cho người đi xe.

Sau đó, Công an quận Hải Châu đã trích xuất các camera trên tuyến đường 2.9, siêu thị Lotte Mart, camera hành trình của xe buýt… và xác định được nghi phạm.

Hiện Công an quận Hải Châu đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ khởi tố Trung về hành vi hủy hoại tài sản. Trung là đối tượng nghiện ma túy nên phải đưa vào trại cai nghiện tập trung.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ke-dap-pha-xe-buyt-tro-gia-o-da-nang-la-con-nghien-922104.html