Kề dao vào đầu bạn gái rồi gây án mạng với người can ngăn

Bị cáo bị truy tố với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm.

Ngày 8-10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Quốc Huy (SN 1991) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Thanh Tùng.

Cáo trạng của VKS truy tố Huy theo khoản 1 Điều 123 BLHS với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm.

Bị cáo Phạm Quốc Huy tại tòa ngày 8-10. Ảnh: MV

Bị cáo Phạm Quốc Huy tại tòa ngày 8-10. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Huy và chị Nguyễn Thị Mỹ L. có quan hệ tình cảm nhưng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Ngày 16-12-2018, Huy và chị L đến đi hát Karaoke tại thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai. Trong lúc ngồi hát, họ lại mâu thuẫn nên L. gọi điện cho bạn là chị O. đến quán chở đi chỗ khác. Chị O. liền nhờ Tùng (bạn trai O.) đến đưa L. đi.

Sau đó, Huy gọi điện nói L. quay lại quán giải quyết chuyện tình cảm. Nói chuyện được một lúc, cả hai lại cãi nhau. Huy liền đè đầu và lấy dao gí vào bạn gái. Thấy vậy, Tùng đến can ngăn giằng co con dao để cho chị L chạy. Huy đã đâm Tùng một nhát trúng ngực trái gây thủng tim, tử vong.

Ngày 20-12-2018, Huy ra cơ quan công an đầu thú. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Huy có hai tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy. Huy vừa mới chấp hành xong hình phạt cuối năm 2017.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/ke-dao-vao-dau-ban-gai-roi-gay-an-mang-voi-nguoi-can-ngan-862784.html