Kẻ đánh vợ chết, cháu nguy kịch từng gây ra vụ việc chấn động

Người chồng đánh chết vợ ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từng gây ra vụ việc chấn động.

Ngày 7/6, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Trần Đình Trung (SN 1975) có tiền sử về bệnh tâm thần.

Theo đó, năm 2016, Trung dùng dao khống chế, nhốt một người gọi Trung bằng chú, dọa chém bất kỳ ai đến gần. Lúc đó, Công an huyện Thanh Chương phải mất 8 giờ mới bắt được Trung và giải cứu nạn nhân an toàn. Cơ quan điều tra đã khởi tố người này về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Đình Trung (giữa) từng bị bắt giữ vào năm 2016 về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi đưa đi giám định, cơ quan chức năng kết luận Trung bị bệnh rối loạn thần kinh. Sau quá trình điều trị bệnh bắt buộc, tháng 6/2017, Trung được cho về nhà. Đến ngày 6/6, Trung tiếp tục gây ra vụ việc chấn động, khi dùng tuýp sắt đánh chết vợ và cháu của mình nguy kịch.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 21h45 ngày 6/6, Trần Đình Trung đóng cửa rồi dùng tuýp sắt đánh vợ là N.T.T. (SN 1979) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, Trung còn dùng tuýp sắt đánh Trần Đình C. (SN 1991, con của anh trai Trung) phải cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch khi anh này chạy sang can ngăn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Trần Đình Trung.

Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ke-danh-vo-chet-chau-nguy-kich-tung-gay-ra-vu-viec-chan-dong-a373135.html