Kẻ đâm thương vong 5 học sinh và 1 giáo viên âm tính với ma túy

Chiều 3-5, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đối tượng xông vào trường tiểu học Đồng Lương đâm thương vong 5 học sinh và 1 giáo viên âm tính với ma túy.

Vụ án thương tâm xảy ra vào khoảng 9h sáng 3-5. Thời điểm trên, đang giờ ra chơi, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994) đã đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương, Lang Chánh chạy lên tầng 2 đâm cháu Lê Hữu Phước (SN 2008) học sinh lớp 5A nhiều nhát.

Thấy thế, các học sinh trong lớp kêu la và bỏ chạy. Cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) thấy học sinh kêu cứu chạy ra ngăn chặn đối tượng liền bị hắn dùng dao đâm vào tay khiến cô bị thương.

Đại tá Khương Duy Oanh đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đại tá Khương Duy Oanh đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi đâm cô Thanh, đối tượng chạy qua các phòng học, tiếp tục gây thương tích cho 4 cháu học sinh khác. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Hậu quả, cháu Lê Hữu Phước chết trên đường đi cấp cứu. Cô giáo Thanh và các cháu còn lại bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước, khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt đối tượng.

Đại tá Khương Duy Oanh cùng đồng đội lập tức đến hiện trường. Nhằm ngăn chặn đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn Thanh Hóa, Đại tá Khương Duy Oanh đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Công an các huyện Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc huy động lực lượng, phối hợp với Công an xã và dân quân tự vệ và nhân dân bao vây, chốt chặn các con đường ra khỏi huyện Ngọc Lặc, đồng thời ngăn chặn 2 cửa khẩu Yên Khương và Na Mèo đề phòng đối tượng vượt biên.

Đỗ Mãnh Chiểu Minh (bên phải) tại CQĐT.

Sau hơn 1 giờ truy lùng gắt gao, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án tại bìa rừng thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, Lang Chánh.

Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ngay khi bắt được đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy để đánh giá nguyên nhân gây án. Qua đó, xác định đối tượng âm tính với ma túy.

Con dao gây án.

Đại tá Khương Duy Oanh đã đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng. Đồng thời làm việc với Thường trực lãnh đạo huyện, Sở Giáo dục và đào tạo đề nghị chỉ đạo các xã, ban ngành, đoàn thể và các trường thông tin chính xác vụ việc để nhân dân, cán bộ và các cháu học sinh biết, ổn định tư tưởng, tránh việc dư luận hoang mang; động viên, chăm sóc các bị hại...

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do nhiều vết dao đâm. Đối tượng Minh khai nhận nguyên nhân gây ra vụ án trên là do mâu thuẫn cá nhân. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin vụ án.

P. Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ke-dam-thuong-vong-5-hoc-sinh-va-1-giao-vien-am-tinh-voi-ma-tuy-543566/