Kẻ dâm ô 2 bé gái trong ngõ ở Hà Nội khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận sau khi uống bia về đã có hành vi đồi bại với 2 bé gái. Sự việc gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua.

Ngày 15/4, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, CQĐT đang tạm giữ hình sự, tiến hành củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đình Phúc (SN 1978), trú tại quận Thanh Xuân là nghi can vụ dâm ô 2 bé gái trong ngõ nhỏ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Theo vị này, tại cơ quan công an, Phúc thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, chiều 4/4, Phúc có uống bia ở khu vực Đầm Hồng, quận Thanh Xuân. Sau khi uống xong, đối tượng này điều khiển xe máy không BKS ra đổ xăng rồi về khu vực phường Khương Trung.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an.

Khi đến ngõ 132 phố Khương Trung, Phúc nhìn thấy 2 bé gái đang đi bộ nên nảy sinh ý đồ xấu. Nghĩ là làm, Phúc đi xe máy vào ngõ này đợi rồi nhờ 2 cháu chỉ đường. Do ngõ này vắng vẻ lại tối, Phúc liền dùng tay thực hiện hành vi đồi bại khiến 2 cháu sợ hãi, la hét.

Sau đó, đối tượng rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Gia đình biết chuyện đã trình báo lên cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/4, cảnh sát đã xác định được nghi can có liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập đối tượng để làm rõ.

Lê Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-dam-o-2-be-gai-trong-ngo-o-ha-noi-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-271318.htm