Kẻ đâm chủ nợ lãnh án

Chiều 5/3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Dũng (SN 1982), ngụ quận Thanh Khê, 7 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2018, Dũng mượn anh Nguyễn Tấn Nh. (SN 1988) 10 triệu đồng. Đến ngày hẹn nhưng Dũng không có tiền trả và bị anh Nh. gọi điện đòi.

Ngô Dũng tại phiên tòa.

Ngô Dũng tại phiên tòa.

Dũng đề nghị khất nợ 2 ngày sau sẽ trả. Anh Nh. không những không đồng tình mà còn lớn tiếng thách thức và yêu cầu Dũng đến một quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ nói chuyện. Dũng đồng ý đến quán nhậu này.

Trên đường đi, do lo sợ bị Nh. đánh nên Dũng lấy một con dao giấu trong túi.

Tại quán, Dũng nói với Nh.: “Sao em nhỏ mà mất dạy quá vậy?”. Không trả lời, Nh. dùng tay đánh một cái vào mặt Dũng.

Bực mình, Dũng lấy con dao trong túi ra, đâm 1 nhát về phía Nh. trúng vào vùng ngực phía bên phải. Hậu quả, anh Nh. bị thương tích 29%.

Trong suốt phiên tòa, Dũng thừa nhận hành vi đã gây ra. Đồng thời, Dũng cho rằng, không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Trong khi đó, HĐXX nhận định, hành vi của Dũng là đặc biệt nghiêm trọng. Anh Nh. còn sống là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-dam-chu-no-lanh-an-a424561.html