Kẻ đâm chết người trước cửa vũ trường Rain lĩnh 14 năm tù

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi ở vũ trường, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả khiến 1 người bị đâm tử vong.

Theo hồ sơ, khoảng 23h00 ngày 24/5/2018, tại cổng vũ trường Rain ở số 01 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt đã xảy ra xô xát giữa nhóm của Nguyễn Minh Đạt và Nguyễn Văn An (24 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP Đà Lạt).

Trong lúc hai nhóm đánh nhau, Nguyễn Minh Đạt đã giằng con dao Thái Lan từ tay Trần Vinh Quang và dùng con dao này đâm vào ngực anh Nguyễn Văn An.

Các đối tượng Trần Vinh Quang, Trịnh Nhân Linh, Nguyễn Thành Luân cũng cầm hung khí tham gia rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực.

Hậu quả vụ việc làm anh An tử vong.

Ngày 30/5/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đạt về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự; Trịnh Nhân Linh, Nguyễn Thành Luân và Trần Vinh Quang về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Đạt 14 năm tù về tội giết người; Trần Vinh Quang và Trịnh Nhân Linh 30 tháng tù; Nguyễn Thành Luân 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hào

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ke-dam-chet-nguoi-truoc-cua-vu-truong-rain-linh-14-nam-tu-309272.html