Kẻ đâm chết người can cãi nhau sau tai nạn lĩnh 13 năm tù

Nhậu xong, Thành gây tai nạn giao thông với người khác rồi được Giới can ngăn, đưa về nhà. Bực tức vì bị 2 người trong vụ tai nạn đánh, Thành cầm dao đi tìm họ rồi đâm chết Giới.

Sáng 24/10, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Thành (28 tuổi, trú xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy) về tội Giết người.

Nguyễn Quang Thành tại phiên tòa. Ảnh: Văn Được.

Nguyễn Quang Thành tại phiên tòa. Ảnh: Văn Được.

Cáo trạng vụ án nêu, chiều 13/2, sau cuộc nhậu với bạn bè mừng có xe mới, Thành chạy xe gần về nhà thì va chạm với một xe máy ngược chiều.

Thấy hai bên cãi vã, anh Hoàng Quốc Giới (19 tuổi) chạy đến can ngăn rồi chở Thành về nhà. Giới giao chìa khóa xe máy cho mẹ của Thành cất giữ rồi ra về.

Liền sau đó, 2 người đi trên xe máy trong vụ va chạm tìm đến đánh Thành, gây thương tích 10%. Bực tức vì bị đánh, Thành tìm chìa khóa xe máy để đi tìm hai người kia nhưng không thấy.

Nghĩ anh Giới cầm luôn chìa khóa ra về nên Thành cầm con dao cán dài đi tìm thanh niên 19 tuổi.

Thành khai ở tòa, khi đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ tai nạn xe máy, anh ta cầm dao lao vào đâm một nhát vào ngực Giới lúc nạn nhân đang ngồi ăn nhậu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó tử vong ở bệnh viện.

Đại diện VKS nhận định, Thành phạm tội có tính chất côn đồ, gây án nghiêm trọng, đề nghị xử nghiêm để răn đe.

Trước khi tuyên án, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như Thành gây án tại thời điểm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên Nguyễn Quang Thành mức án 13 năm tù.

Xã Ngư Thủy Trung (vùng khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-dam-chet-nguoi-can-cai-nhau-sau-tai-nan-linh-13-nam-tu-post886905.html