Kẻ đâm chết bố mẹ ở Lai Châu có biểu hiện bất thường

Đối tượng đâm chết bố mẹ là người ham chơi game không chịu lao động. Lúc sát hại các thành viên trong gia đình đối tượng này có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Vào lúc 0g30 ngày 16-1, một vụ thảm sát nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khiến 3 người tử vong; 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc đối tượng Lường Văn Sáu, SN 1993 dùng dao chém người nhà, Ban Giám đốc CA tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo CA huyện Than Uyên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương bố trí lực lượng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra

Tại hiện trường, Sáu đã giết chết bố mẹ đẻ đồng thời chém trọng thương em ruột của mình. Sau khi gây án Sáu đã dùng dao cắt cổ mình tự tử. Sau 1 tiếng khống chế, lực lượng chức năng đã bắt giữ Sáu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên nhưng do vết thương quá nặng Sáu đã tử vong.

CA tỉnh Lai Châu bước đầu xác định Sáu là người ham chơi game không chịu lao động, lúc sát hại các thành viên trong gia đình Sáu có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-dam-chet-bo-me-o-lai-chau-co-bieu-hien-bat-thuong-224834.html