Kẻ cướp tiệm vàng ở An Giang lĩnh 30 năm tù

Tấn công bà chủ tiệm vàng để cướp lô trang sức, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng, Phương bị tuyên phạt 30 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Ngày 24/9, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương (38 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) 12 năm tù về tội Giết người và 18 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Theo cáo trạng, Phương cần tiền tiêu xài và trả nợ thua bạc nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Người đàn ông này mua bao tay, bình ắc quy, dây điện cùng một số dụng cụ khác để chuẩn bị gây án.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phương. Ảnh: Anh Tầm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phương. Ảnh: Anh Tầm.

Trưa 16/4, Phương đội nón bảo hiểm, mặc áo khóa, đeo khẩu trang, găng tay đến tiệm vàng ở phường Long Châu do bà Đặng Kim Khuê (51 tuổi) làm chủ.

Giả vờ hỏi mua trang sức, bị cáo dùng tay kẹp cổ, chích điện khiến chủ tiệm bất tỉnh. Sau đó, Phương mở tủ trưng bày lấy 492 chỉ vàng 16k, 49 chỉ vàng 24k và hơn 60 triệu đồng.

Thấy bà Khuê bò ra ngoài cửa tri hô, bị cáo đè nạn nhân xuống nền gạch rồi tiếp tục chích điện. Phương bị người dân bắt giữ khi bỏ chạy khỏi tiệm vàng.

Theo kết quả giám định, bà Khuê có tỷ lệ thương tật 16%. Hồ sơ quản lý cho thấy Phương có 4 tiền án về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-cuop-tiem-vang-o-an-giang-linh-30-nam-tu-post993729.html