Kẻ cướp tài sản đôi tình nhân đầu thú sau 5 năm chạy trốn

Nguyễn Văn Hiền (sinh năm - SN 1994, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai), đối tượng bị truy nã về hành vi cướp tài sản, vừa đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đầu thú.

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vào khoảng 19h ngày 21/6/2014, Nguyễn Văn Hiền rủ Phạm Đình Long (SN 1995) và Nguyễn Duy Phương (SN 1994, cùng trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) đi cướp tài sản.

Cả bọn đi trên 2 xe máy, mang theo dao, đến sân vận động trường THPT Quang Trung thuộc tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê, thấy anh Võ Thanh Hoàng và chị Trịnh Thị Kim Chi đang ngồi nói chuyện.

Chúng đến gần rồi bất ngờ Hiền và Phương kề dao vào cổ và bụng anh Hoàng, Long kề dao vào cổ chị Hiền hô “Đưa hết điện thoại và tiền đây”. Anh Hoàng và chị Chi sợ hãi đưa 2 điện thoại di động hiệu Nokia đưa cho Hiền và Long. Anh Hoàng rút ví để lấy tiền đưa cho Hiền, bị Hiền giật ví. Long giật đứt sợi dây chuyền bạc của chị Chi đang đeo trên cổ cất vào người.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Hiền cùng đồng bọn rút lấy chìa khóa của anh Hoàng ném ra xa rồi cùng nhau lên xe bỏ chạy theo đường Hoàng Hoa Thám. Khi đến gần cổng Trung đoàn pháo binh 368, Long vứt dao vào bụi cây. Phương và Hiền chạy đến gần cây xăng Công Năm thì dừng lại, mở ví của anh Hoàn lấy hết 60.000 đồng rồi ném ví cùng 2 con dao vào bụi cây. Sau đó, cả bọn về nhà ngủ. Tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được xác định là 500.000 đồng.

Sau khi truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê bắt giữ Phạm Đình Long và Nguyễn Duy Phương. Riêng Nguyễn Văn Hiền bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ Nguyễn Văn Hiền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

G. Lai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ke-cuop-tai-san-doi-tinh-nhan-dau-thu-sau-5-nam-chay-tron-450109.html