Kẻ cướp ngân hàng ở TP.HCM đốt xe máy bỏ trốn

Công an đã khoanh vùng được đối tượng cướp ngân hàng ở TP.HCM, đối tượng đã châm lửa đốt xe bỏ trốn.

Xung quanh vụ cướp ngân hàng Việt Á trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh vào ngày 7/12 vừa qua, ngày 18/12, trinh sát Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh truy xét nghi phạm thực hiện vụ cướp.

Hiện công an đã khoanh vùng được đối tượng gây ra vụ cướp. Một nguồn tin cho hay sau khi thực hiện vụ cướp thành công, đối tượng điều khiển xe máy hiệu Dream mang biển số tỉnh Đồng Nai chạy từ quận Bình Thạnh, băng qua quận 1 rồi về địa bàn quận 2.

Tại đây, đối tượng đã châm lửa đốt xe máy rồi ôm túi xách đựng số tiền cướp được bỏ trốn.

Lãnh đạo Ngân hàng Việt Á khẳng định quyền lợi của khách hàng tại ngân hàng được bảo đảm.

Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng đồng thời trích xuất camera khu vực, cảnh sát đã xác định, nghi phạm trong vụ việc là 1 đôi nam nữ.

Như thông tin trước đó, vụ việc xảy ra lúc hơn 11h cùng ngày, 2 tên cướp cầm vật giống súng, xông vào chi nhánh ngân hàng.

“Trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Bà Chiểu (số 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang làm việc thì bất ngờ bị hai tên cướp mang vũ khí xông vào uy hiếp, khống chế và cướp đi một số tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát”, đại diện ngân hàng cho hay.

Vụ việc không xảy ra thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công quan quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ và truy bắt tội phạm.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc VietABank, khẳng định ngân hàng đã thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ số tiền gửi tại VietABank đều được mua bảo hiểm vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng luôn được bảo đảm an toàn.

Thanh Phong (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/ke-cuop-ngan-hang-o-tphcm-dot-xe-may-bo-tron-3371279/