Kẻ cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù

Đang bị truy nã, Trung gây ra vụ nổ súng uy hiếp nhân viên giao dịch chi nhánh Techcombank để cướp.

Sáng 30/9, Trần Hữu Trung (quê Quảng Ninh) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 23 năm tù về các tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cộng với bản án 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích trước đó, Trung phải chấp hành án 30 năm tù.

Liên quan vụ án, Chu Đức Chính lĩnh 9 tháng tù, Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, cùng ở Bắc Giang) bị phạt 2 năm tù do che giấu tội phạm.

HĐXX nhận thấy dù bị cáo chưa cướp được tiền nhưng thủ đoạn gây án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính manh động và liều lĩnh khi 2 lần nổ súng quân dụng. Ngoài ra, Trung gây ra vụ cướp nhà băng trong thời gian đang trốn truy nã nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng.

 Trần Hữu Trung (hàng trên) và 2 bị cáo còn lại nghe tuyên án. Ảnh: N.H.

Trần Hữu Trung (hàng trên) và 2 bị cáo còn lại nghe tuyên án. Ảnh: N.H.

Sau khi xem xét lời khai các bị cáo và hồ sơ vụ án, HĐXX xác định do nợ số tiền lớn nên Trung lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Chiều 20/4, Trung thủ súng K59, đội mũ lưỡi trai, đeo găng tay và bịt khẩu trang rồi chạy xe máy dọc quốc lộ 3. Đến thị trấn huyện Sóc Sơn (Hà Nội), bị cáo thấy chi nhánh Techcombank có sơ hở nên chọn nơi này để gây án.

Đi vào phòng giao dịch, Trung nổ súng uy hiếp bảo vệ và nhân viên khi các quầy trong chi nhánh đang có khoảng 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhân viên nhấn chuông báo động thì tên cướp bỏ chạy.

Trước khi lên xe máy rời đi, Trung bắn phát đạn thứ 2 về phía người truy đuổi để ngăn cản nhưng không ai bị thương.

Theo bản án, Trung chạy xe đến huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thì được Ninh và Chính giúp bỏ trốn. Rạng sáng 26/4, kẻ gây ra vụ nổ súng đến Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đầu thú.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-cuop-ngan-hang-linh-23-nam-tu-post1136655.html