Kẻ có nhiều tiền án mới ra tù lại tiếp tục nghiện ngập và trộm cắp

Nguyễn Khắc Nguyên vừa được tha tù trở về địa phương, tuy nhiên vẫn ngựa quen đường cũ, đối tượng tiếp tục nghiện ngập và gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an

Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1988, ở xã Hàm Tử) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng sơ hở của chị Đỗ Thị Loan (SN 1990, là chủ quầy thuốc Hưng Loan, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) đối tượng đã lẻn vào trộm cắp 2 chiếc điện thoại, nhãn hiệu Iphone X và Oppo F1 đã qua sử dụng, có tổng trị giá khoảng trên 10 triệu đồng, sau đó mang bán cho Đỗ Hữu Quyết (SN 1985, ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu) với giá 4,8 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.

Được biết, Nguyên là đối tượng có nhiều tiền án. Năm 2008 đối tượng bị TAND huyện Khoái Châu xét xử 7 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Năm 2016 tiếp tục bị TAND huyện Khoái Châu xét xử 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 9/2018 đối tượng được tha tù trở về địa phương, tuy nhiên vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục nghiện ngập và gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201905/ke-co-nhieu-tien-an-moi-ra-tu-lai-tiep-tuc-nghien-ngap-va-trom-cap-633532/