Kể chuyện về Bác dưới Quốc kỳ

Vào các buổi chào cờ hằng tháng, hằng tuần ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, việc kể chuyện về Bác Hồ dưới cờ Tổ quốc đã trở thành hình thức sinh hoạt quen thuộc đối với mỗi quân nhân.

Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm dần vào mỗi cán bộ, chiến sĩ, trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, hiệu quả, thiết thực.

Trong buổi chào cờ đầu tháng 5-2023, câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây” (trích trong cuốn 117 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh), do Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phụng Bích Ly, Chủ nhiệm Nhà văn hóa thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên. Ấn tượng không chỉ bởi giọng kể lưu loát, truyền cảm, mà hơn thế là chủ đề tư tưởng, bài học ý nghĩa rút ra từ câu chuyện.

Chị Bích Ly cho biết: “Kể chuyện về Bác dưới cờ Tổ quốc là vinh dự, tự hào đồng thời là trách nhiệm lớn. Sau khi được đơn vị phân công, tôi tìm hiểu nhiều chuyện kể về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thật sự ấn tượng với nội dung câu chuyện này. Tôi muốn lan tỏa đến mọi người bài học về thái độ của một người cán bộ, đảng viên trước cái xấu, phải biết kiên quyết đấu tranh, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết. Câu chuyện còn cho ta thấy được sự quan tâm hết lòng của Bác Hồ đối với nhân dân, kiên quyết loại trừ những loài sâu mọt đục khoét lợi ích của nhân dân”.

Một buổi kể chuyện về Bác Hồ tại Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Một buổi kể chuyện về Bác Hồ tại Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, hằng tuần, hằng tháng, theo quy định phân cấp, sau nghi thức lễ chào cờ là đến nội dung kể chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác Hồ do cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị luân phiên đảm nhiệm. Đại úy Lê Thanh Bình, Chính trị viên Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, chia sẻ: "Những câu chuyện kể về Bác vào giờ chào cờ thứ hai hằng tuần đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, mà còn tạo cơ hội để rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền miệng trước tập thể".

Thượng tá Lê Quốc Lam, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: “Cùng với nhiều biện pháp nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng tổ chức hoạt động kể chuyện về Bác dưới cờ. Hoạt động này được Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn các cấp triển khai. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, định hướng lựa chọn nội dung phù hợp theo từng tuần, từng tháng và phân công, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên thực hiện. Đây là việc làm thường xuyên, có tính giáo dục cao và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, những câu chuyện về Bác càng trở nên sâu sắc và lắng đọng ý nghĩa hơn. Nhiều câu chuyện về Bác gắn liền với nhiệm vụ, công tác được chuẩn bị kỹ về nội dung và cách diễn đạt, giúp người nghe dễ nhớ, dễ học và làm theo tấm gương đạo đức của Người, qua đó làm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành động của mỗi người, góp phần xây dựng phẩm chất người quân nhân cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của LLVT tỉnh Phú Yên.

Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH - TẤN NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ke-chuyen-ve-bac-duoi-quoc-ky-729693