Kể chuyện truy xét hung thủ sát hại anh Li Mu Zi (2)

KỲ 2: Cuộc trốn chạy trong đêm và lộ diện nghi can

KỲ 2: Cuộc trốn chạy trong đêm và lộ diện nghi can

Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra ban đầu, trong ngày 27-11, Giám đốc CATP Đà Nẵng quyết định xác lập Chuyên án 038G, huy động nhiều lực lượng thuộc khối cảnh sát và an ninh tham gia phá án. Theo đó, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng được phân công nhiệm vụ Trưởng BCA 038G, có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực điều tra, quyết tâm bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Thư khen của Bộ trưởng BCA

Ngày 30-12, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA đã có Thư khen, gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Giám đốc CATP Đà Nẵng. Thư viết:

Ngày 26-11-2015, xảy ra vụ án giết người bằng súng tại P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nạn nhân là anh Li Mu Zi (1984, quốc tịch Trung Quốc). CATP Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và vận động đối tượng gây án là Feng Long Chun (1988, quốc tịch Trung Quốc) đang trốn ở Campuchia ra đầu thú. Đây là chiến công xuất sắc của CBCS CATP Đà Nẵng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng CSHS, Phòng Bảo vệ Chính trị và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm T.Ư.

CATP Đà Nẵng khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo chỉ đạo của Bộ, đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, Vì ANTQ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chào thân ái!

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Đại tướng Trần Đại Quang

Thông tin về Xu Xian De từ Đà Nẵng đột ngột dẫn vợ con về nước được Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Khẩn trương xác minh được biết, từ năm 2011 Xu Xian De (tên thường gọi là A Đức) có hợp tác làm ăn chung với nạn nhân Li Mu Zi. Cả hai chuyên thực hiện các tour du lịch lữ hành cho người Trung Quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đêm ngày 25-11, Xu Xian De có hẹn gặp Li Mu Zi tại quán nhậu A.Hạnh trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng). Đến sáng 26-11, sau khi xảy ra án mạng, Xu Xian De cùng vợ con di chuyển vào Sân bay Chu Lai (Quảng Nam) mua vé máy bay ra Hà Nội trong đêm và tìm đường về nước. Mặc dù đã được cơ quan CA yêu cầu đến trụ sở làm việc nhưng vợ chồng Xu Xian De không chấp hành.

Trong đêm 26-11, một tổ công tác CATP Đà Nẵng tức tốc lên đường ra Hà Nội để làm việc với Xu Xian De. Tại đây, Xu Xian De giải thích lý do đột ngột bỏ đi khỏi Đà Nẵng là vì sợ bị sát hại giống Li Mu Zi. Quá trình làm việc với Xu Xian De, CQĐT nắm được một số thông tin có giá trị liên quan đến các mối quan hệ của nạn nhân. Cụ thể, trong quá trình thực hiện các tour du lịch lữ hành, Xu Xian De và Li Mu Zi đưa ra giá thấp hơn so với các Cty khác hoạt động cùng lĩnh vực nên có nảy sinh mâu thuẫn. Đáng chú ý là trong khoảng tháng 7-2015, cả hai có kinh doanh bán sim card điện thoại Việt Nam cho người Trung Quốc muốn vào Đà Nẵng để du lịch. Việc kinh doanh này dẫn đến mâu thuẫn với một đối tượng tên là A Lảng trên mạng TAOBAO của Trung Quốc. Vì những báo cáo của Li Mu Zi về hoạt động kinh doanh lừa dối khách hàng nên cửa hàng của A.Lảng trên mạng TAOBAO bị xóa, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 038G chủ trì họp bàn kế hoạch phá án.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 038G chủ trì họp bàn kế hoạch phá án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, BCA 038G đặc biệt chú ý đến mô tả đặc điểm đối tượng và phương tiện gây án. Người nhận diện rõ nhất chân dung hung thủ là bà C. gần hiện trường. Theo bà C., đối tượng đến quán ăn bánh khoảng 5 giờ 45 ngày 26-11. Khi đến quán, đối tượng đi xe máy màu đỏ, BKS là 92L, dãy số có các số 4, 5, 9 nhưng không nhớ rõ thứ tự sắp xếp. Đối tượng mặc áo thun màu xanh, quần dài màu xanh và đeo một túi xách kiểu như ba lô du lịch. Cũng theo bà C., người này cao khoảng 1,65m đến 1,70m, mắt một mí, da ngăm, phát âm như người nước ngoài nói tiếng Việt (âm miền Bắc). Trong quá trình ngồi ăn, đối tượng không nói chuyện gì và có vẻ rất mệt mỏi. Đối tượng sử dụng tiền Việt Nam để trả tiền sữa và bánh. Đến 7 giờ 45 cùng ngày, phát hiện anh Li Mu Zi vừa dắt xe ra khỏi cổng và đang ngồi trên yên xe thì đối tượng tiến đến đồng thời vén áo, rút ra một khẩu súng giắt sau hông. Lúc này, bà C. nghĩ là CA bắt tội phạm nên không phản ứng gì. Khi nghe tiếng súng nổ, bà cùng chồng ở trong nhà, sau này mới biết anh Li Mu Zi bị bắn.

Đến ngày 1-12, CQĐT nhận được tin báo của người dân về xe máy BKS 92L9-0594 đang để tại nhà số 34/2-Núi Thành (TP Đà Nẵng). Cụ thể, 9 giờ 15 ngày 28-11, chị Trương Thị Hoài Thanh (1992, trú Đà Nẵng - nhân viên Trung tâm dạy thêm Trí Đức, 34/2-Núi Thành, Đà Nẵng) phát hiện xe máy BKS 92L9-0594 để trước cổng của trung tâm nên dắt vào để sát tường của kiệt 34-Núi Thành. Tối 28-11, bà Nguyễn Thị Lài (trú kiệt 34-Núi Thành) thấy xe để ở hẻm không ai trông giữ nên mang vào trước sân nhà mình. Khi nghe thông tin về việc CA đang truy tìm chiếc xe có BKS và đặc điểm như trên thì trình báo.Cùng với bà C., còn một số nhân chứng là khách đến ăn bánh bèo và những gia đình gần hiện trường phát hiện đặc điểm phương tiện gây án là loại xe ga màu đỏ, có BKS là 92L, loại đăng ký 4 số, trong đó 3 số đuôi là 5, 9, 4.

Lộ diện ảnh nghi can mua xe máy BKS 92L9-0594 tại tiệm cầm đồ Thủy.

Theo dữ liệu này, BCA bố trí lực lượng CAQ Sơn Trà và Phòng CSHS vào Quảng Nam xác minh và xác định xe máy BKS 92L9-0594 có đặc điểm giống với phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Xác minh chủ sở hữu được biết vào năm 2006, chị Trần Thị Thanh Bình (1981, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) mua xe và làm thủ tục đăng ký sở hữu. Đến năm 2009, chị Bình bán lại cho Trần Thị Mỹ Ngọc (chị ruột của Bình). Tháng 9-2015, vợ chồng Ngọc đem xe nói trên cầm cố tại tiệm cầm đồ của bà Phan Thị Thu Thủy (261-Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Ngày 25-11, bà Thủy bán chiếc xe này cho một thanh niên với giá 5 triệu đồng. Hình ảnh đối tượng mua xe được hệ thống lưu trữ trong camera giám sát tại tiệm cầm đồ có nhiều điểm giống nhân dạng đối tượng do bà C. cung cấp.

Khi đưa chân dung nghi can mua xe BKS 92L9-0594 tại tiệm cầm đồ ở Quảng Nam cho nhân chứng vụ án mạng nhận diện, đa phần đều xác nhận đối tượng này có nhiều nét giống hung thủ.

(còn nữa)

Thảo Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_142582_ke-chuye-n-truy-xe-t-hung-thu-sa-t-ha-i-anh-li-mu-.aspx