Kẻ chuyên 'săn'... tiền sự!

Khoảng 9 giờ ngày 2-10, CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thu (1976, trú địa chỉ 6/4 đường Lê Độ, TP Đà Nẵng) về việc bị mất tài sản. Theo chị Thu trình bày, chị có mở một tiệm làm tóc tại số 338- Trần Cao Vân (Đà Nẵng). Thế nhưng, vào thời điểm chị đang ngủ trưa tại tiệm có để chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo F9 màu đỏ gần giỏ xách gần đó. Tuy nhiên, khi vừa ngủ dậy, tìm điện thoại để liên lạc với người quen thì mới phát hiện chiếc điện thoại nói trên đã bị mất từ lúc nào không biết nên đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Trung tá Huỳnh Mến- Trưởng CAP Xuân Hà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản, CAP đã lập hồ sơ ban đầu và đề xuất chuyển CAQ Thanh Khê thụ lý. Mặt khác, lãnh đạo CAP Xuân Hà cũng đã cử cán bộ tiếp tục tiến hành các biện pháp truy xét trên cơ sở báo cáo của người bị hại. Qua quá trình trích xuất camera từ tiệm làm tóc cũng như các camera được bố trí gần khu vực xảy ra vụ trộm, CAP Xuân Hà đã bước đầu nhận diện được nhân dạng đối tượng đột nhập tiệm làm tóc cũng như hướng di chuyển, tuy nhiên không rõ mặt do đối tượng đeo khẩu trang và đội mũ trùm kín. Tại cuộc họp đơn vị diễn ra sau đó, hình ảnh trích xuất từ camera an ninh đã được chuyển đến cho tất cả CBCS để có cơ sở nhận diện. Một số ý kiến đều đã đưa ra nhận định, đối tượng nghi vấn trong ảnh rất giống dáng người của một công dân tại địa phương và người này đang thuộc diện quản lý của CAP Xuân Hà và đã có hồ sơ được lập trước đó không lâu.

Khi đến nhà đối tượng có tên Nguyễn Văn Hùng (1972, trú tổ 41, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì người này không có mặt và đi đâu gia đình không rõ. Mãi đến ngày 9-10-2020, khi Hùng vừa mới bước chân vào trong nhà thì cũng là lúc CSKV và trực ban hình sự CAP Xuân Hà mời về cơ quan Công an để làm việc vì nghi vấn liên quan đến vụ mất trộm tài sản tại tiệm làm tóc của chị Trần Thị Thu. Thượng úy Phan Thế Huy cho biết, qua làm việc trực tiếp với Nguyễn Văn Hùng và trưng ra các hình ảnh ghi nhận được tại hiện trường, biết khó lòng chối cãi nên đối tượng buộc phải khai nhận toàn bộ sự việc và thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc điện thoại di động, hiệu Oppo F9 của chị Thu vào trưa ngày 1-10-2020. Chiếc điện thoại này sau đó đã được Nguyễn Văn Hùng đem bán cho một cửa hàng điện thoại số 144 đường Lê Độ, thuộc địa bàn P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng do ông Lê Anh Vũ (1985, trú 155 đường Phan Thanh, TP Đà Nẵng) làm chủ để lấy tiền tiêu xài. Khi làm việc với ông Vũ thì được ông này thừa nhận có mua điện thoại Oppo F9 của ông Hùng vào ngày 1-10-2020 nhưng đã bán lại cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) vào ngày 7-10-2020 với giá 1,7 triệu đồng nên không thể thu hồi được tang vật. Hiện CAP Xuân Hà đang tạm giữ xe máy, hiệu Dream, BKS 43K8-1345 mà Nguyễn Văn Hùng dùng làm phương tiện đi trộm cắp.

Theo hồ sơ từ CAP Xuân Hà cung cấp, bản thân Nguyễn Văn Hùng không có nghề nghiệp ổn định nhưng đã rất nhiều lần vi phạm. Cụ thể là vào ngày 21-4-2014, Hùng bị CAP Phước Mỹ, Q.Sơn Trà xử lý hành chính về hành vi TCTS; tháng 5-2016 và tháng 8-2016, Hùng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã bị CAP Xuân Hà xử phạt hành chính và đưa vào diện quản lý theo NĐ 111/CP; đến ngày 1-10-2020, Nguyễn Văn Hùng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm làm tóc của chị Trần Thị Thu thì bị phát hiện.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232872_ke-chuyen-san-tien-su-.aspx