Kẻ chủ mưu trong vụ ném đá xe khách ở Thanh Hóa là ai?

Tại cơ quan công an, kẻ cầm đầu nhóm đối tượng khai nhận đã chỉ đạo đàn em ném đá xe khách Quốc Tuấn tên Dũng - chủ một quán cơm trên địa bản tỉnh Thanh Hóa.

Sáng nay 24/6, cơ quan công an huyện Quảng Xương (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã bắt nhóm đối tượng ném vỡ kính xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng về hành vi Hủy hoại tài sản.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm Mai Xuân Đức (SN 1997), Lê Ích Tấn (SN 2001), Nguyễn Hải Quốc (SN 2001), Lê Đình Minh (SN 2001), đều trú tại xã Quảng Lưu và Lê Văn Bảo (SN 2002), ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 Nhóm đối tượng ném đá xe khách tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng ném đá xe khách tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng ném vỡ kính xe khách khai đã được đối tượng Hồ Viết Dũng (tức Dũng "lắc", SN 1980, trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) chỉ đạo. Nguyên nhân do mâu thuẫn làm ăn giữa 2 nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn (đều chạy tuyến Hải Phòng - Hà Tĩnh).

Mời quý vị độc giả xem video: Công an Thanh Hóa Truy tìm kẻ ném đá vỡ kính xe khách

Nguồn VTC

Trước đó vào ngày 18/6, anh Bùi Văn Tài (SN 1985, trú ở huyện An Lão, TP. Hải Phòng) là lái xe của nhà xe Quốc Tuấn đã đến công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để trình báo về việc bị nhóm đối tượng lạ tấn công vào lúc 00h cùng ngày.

Cụ thể, khi xe khách giường nằm Quốc Tuấn BKS 37B-008.27 đang chạy qua địa phận xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương) đã bị chặn lại bởi 1 nhóm khoảng 10 đối tượng, ném vỡ kính xe làm 1 hành khách nữ bị thương.

Vụ ném đá xe khách đã làm 1 hành khách bị thương.

Sau khi nhận được trình báo của anh Tài, công an huyện Quảng Xương đã bắt nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Được biết, đối tượng Dũng "lắc" - kẻ chỉ đạo ném vỡ kính xe khách đang là chủ một quán cơm ở Thanh Hóa.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Thiện

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ke-chu-muu-trong-vu-nem-da-xe-khach-o-thanh-hoa-la-ai-1241349.html