Kẻ chôn xác 2 bé gái trong vườn nhà khai gì tại cơ quan công an?

Bị bắt vì hiếp dâm, Đào Văn Hùng khai đã sát hại 2 bé gái mất tích cách đây 6 tháng rồi chôn xác trong vườn nhà.

Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, ông Trần Hữu Trinh, Công an viên thường trực xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, sáng 19/11, đối tượng Đào Văn Hùng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã. Đến sáng 20/11, tên Hùng đã bị bắt.

Tại CQĐT, Hùng bất ngờ khai nhận, chính mình đã bắt cóc và giết hại 2 bé gái ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái và chôn xác cạnh nhau.

Sau đó, Hùng đã chỉ cho các lực lượng chức năng nơi mình chôn thi thể 2 cháu bé trong vườn nhà.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet.

Theo ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái, Hùng không thường xuyên ở địa phương, chưa vợ con. Trước đây Hùng học ở một trường đại học trong miền Nam.

Về thi thể nghi vấn của 2 bé gái mất tích hồi tháng 5/2016, theo người bác ruột, quần áo trên người 2 em được đào lên là của cháu mình. Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Trước đó, chiều 14/5, cháu Nguyễn Thị T. đến nhà cháu Tạ Thu T. chơi.

Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Đến 19h cùng ngày, gia đình 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ở nhà bà.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng, ngay trong tối 14/5, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng vẫn không thấy.

Trước đó, liên quan đến sự việc, báo Trí thức trẻ đưa tin, tối ngày 19/11, đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986), trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội nảy sinh ý định cưỡng hiếp một phụ nữ trong thôn trong lúc đang đi trên đường làng.

Khi chị này đi đến gần, tên Hùng khống chế nạn nhân rồi định giở trò đồi bại nhưng bất thành. Sau đó, người phụ nữ này chạy thoát và đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Khai Thái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức truy bắt đối tượng và thông báo cho Công an huyện Phú Xuyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 20/11, tên Hùng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Điều bất ngờ là khi bị bắt, đối tượng này đã khai nhận thêm, mình chính là hung thủ sát hại 2 bé gái trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên cách đây mấy tháng.

Khu vực cơ quan công an tiến hành đào bới đất trong nhà đối tượng Hùng để tìm kiếm thi thể. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Nhớ lại giây phút phát hiện thi thể con gái ở vườn nhà nghi can, anh Tạ Văn Khải (bố của em Tạ Thu T.), đau buồn kể: Vào chiều 20/11, khi anh đang đi ăn cỗ thì người họ hàng thông báo công an đang dẫn giải Hùng về nhà hắn để tìm thi thể cháu T.

Nghe tin dữ, anh Khải hoảng hốt và cố đứng dậy chạy đến hiện trường.

"Đến khoảng 17h cùng ngày, công an đưa 2 thi thể từ nhà Hùng ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. Tôi đã nhận ra ngay con gái vì cái vòng bạc đeo tay lúc trước sắm cho nó", anh Khải đau đớn kể.

Điều 93. Tội giết người bộ luật hình sự năm 1999

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý:Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ke-sat-hai-chon-xac-2-be-gai-trong-vuon-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-a170829.html