Kẻ chỉ điểm vụ ám sát Tướng Soleimani bị Iran xử tử: Tình tiết mới về 'vai diễn' ở Syria?

'Kẻ chỉ điểm' bị Tehran xử tử hôm 20/7 không chỉ là tài xế cho các cố vấn quân sự thuộc IRGC mà còn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ ngoại giao Iran - Syria.

Chuyên gia Israel: Xử tử "kẻ chỉ điểm" là phản ứng của Iran với các vụ cháy nổ bí ẩn?

Theo hãng tin IRNA của Iran,Mahmoud Mousavi Majd, người bị cáo buộc là kẻ chỉ điểm vị trí của Tướng Qassem Soleimani cho Mỹ và Israel đã bị xử tử vào ngày 20/7.

Hãng tin AP cho biết thêm rằng án tử hình của Mahmoud Mousavi Majd đã được thực thi mà không vấp phải kháng nghị (kháng nghị là hành vi tố tụng của người có thẩm quyền, phản đối toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án).

Vào ngày 9/6/2020, Bộ Tư pháp Iran ra tuyên bố rằng Mahmoud Mousavi Majd bị cáo buộc có liên hệ và cung cấp thông tin về Lực lượng Quds và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lãnh đạo bởi Tướng Qassem Soleimani cho tình báo Mỹ và Israel (CIA và Mossad).

Theo bài viết được đăng tải vào ngày 20/6 của nhà phân tích Seth J.Frantzman trên tờ Jerusalem Post (Israel), vụ xử tử bằng hình thức treo cổ này là "thông điệp" của Iran gửi tới Mỹ về phản ứng trước hàng loạt vụ cháy nổ vẫn đang tiếp diễn từ tháng 6/2020.

Bức ảnh (chưa được xác thực) về một người mặc thường phục được cho là Mahmoud Mousavi Majd đứng gần Tướng Soleimani và chỉ huy Iraq Muhandis và chân dung "kẻ chỉ điểm" được truyền thông Iran đăng tải.

Bức ảnh (chưa được xác thực) về một người mặc thường phục được cho là Mahmoud Mousavi Majd đứng gần Tướng Soleimani và chỉ huy Iraq Muhandis và chân dung "kẻ chỉ điểm" được truyền thông Iran đăng tải.

Theo Seth J.Frantzman, vào thời điểm Iran công bố án tử với "kẻ chỉ điểm", đã có những bức ảnh về một người đàn ông mặc thường phục gần đứng gần Tướng Soleimani được cho là Mousavi Majd.

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại hình ảnh này chưa được xác thực. Truyền thông Iran cũng cho rằng "kẻ chỉ điểm" không ở trong "vòng tròn an ninh" xung quanh Tướng Soleimani hoặc tháp tùng vị tướng này trong các chuyến công du.

Chuyên gia Israel cho rằng "Iran đã tỏ ra rất cẩn thận khi không để lộ tình tiết liên hệ giữa "kẻ chỉ điểm" với vụ ám sát Tướng Soleimani vì điều này thừa nhận rằng "vòng tròn an ninh" của Iran đã bị "xuyên thủng", điều mà Tehran không muốn thừa nhận".

Seth J.Frantzman kết luận: "Căn cứ vào việc các cáo buộc gián điệp của Iran không bao giờ là rõ ràng, việc Tehran xử tử một kẻ tình nghi từ nhiều năm trước cho thấy họ đã "got someone to blame" (tạm dịch: đã có con dê tế thần)".

Tướng Soleimani, phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq Abu Mahdi al-Muhandis và 5 người khác đã thiệt mạng trong vụ ám sát bằng máy bay không người lái tấn công (UCAV) MQ-9 Reaper của Mỹ ở Baghdad vào tháng 1/2020.

IRGC đã trả đũa vụ ám sát Tướng Soleimani bằng một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo vào các ăn cứ Mỹ ở Iraq hôm 8/1. Cũng trong ngày hôm đó, phòng không Iran đã bắn rơi một máy bay dân dụng Ukraine ở Tehran, khiến 176 người thiệt mạng.

Far News tiết lộ tình tiết mới về nhân thân của "kẻ chỉ điểm"!

Hôm 15/6, Thông tấn xã Tasnim (Iran) tiết lộ rằng Mahmoud Mousavi Majd không phải binh lính hoặc sĩ quan Quân đội Iran hay IRGC và cũng không từ Iran tới tham chiến ở Syria những năm gần đây.

Căn cứ vào các "nguồn tin an ninh tư nhân", Tasnim cho rằng gia đình Mousavi Majd rời khỏi Iran trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và định cư tại Syria.

Với vai trò là một tài xế cho một số cố vấn quân sự Iran ở Syria, Mousavi Majd đã "gây dựng lòng tin" và chủ động thu thập thông tin cá nhân của họ để bàn giao cho CIA và Mossad.

Các nguồn tin nói trên cho biết thêm chi tiết rằng trước khi bị nhóm vũ trang Hezbollah (được Iran hậu thuẫn) xác định, bắt và dẫn độ về Iran vào tháng 4/2018, Mahmoud Mousavi Majd đã nhận được 5.000 USD mỗi tháng để đổi lấy các thông tin nói trên.

Một bức ảnh được cho là Mahmoud Mousavi Majd (góc phải) bên cạnh nhân vật có ngoại hình tương tự Tướng Qassem Soleimani tại chiến trường Syria (Nguồn: BBC News).

Mới đây, hãng tin Far News của Iran tiết lộ thêm chi tiết rằng do thừa hưởng sự giáo dục của cha mình là một doanh nhân Iran thường xuyên có những chuyến công tác ở Syria, Mahmoud Mousavi Majd thông thạo cả tiếng Arab và tiếng Anh.

Mahmoud Mousavi Majd có thể đã ở Syria sau thời điểm chiến tranh nổ ra vào năm 2011 với vai trò phiên dịch viên, thu thập thông tin tình báo bằng công việc dịch thuật tài liệu cho các cố vấn Iran thuộc Lực lượng Quds ở các tỉnh Idlib và Latakia của Syria.

Cũng theo Far News, "kẻ chỉ điểm" đã bị phát hiện do thực hiện các cuộc điện thoại với một người được cho là sĩ quan CIA ở Trung Đông.

Sau khi bị IRGC hạn chế quyền tiếp cận với các thông tin "nhạy cảm", Mahmoud Mousavi Majd tiếp tục cung cấp thông tin cho Mossad và thậm chí là kết nối với tình báo của Arab Saudi trước khi bị bắt vào tháng 10/2018 và đưa ra xét xử vào tháng 8/2019.

Một số hình ảnh được cho là Mahmoud Mousavi Majd với vai trò phiên dịch viên trong các hoạt động ngoại giao của Iran với Syria và khu vực (Nguồn: BBC News).

DK

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ke-chi-diem-vu-am-sat-tuong-soleimani-bi-iran-xu-tu-tinh-tiet-moi-ve-vai-dien-o-syria-82020217114737585.htm