Kẻ chém tài xế ô tô trọng thương sau va chạm bị bắt khi về thăm bạn gái

Xảy ra va chạm giao thông, Phương chạy vào quán ăn gần đó vớ con dao chém 1 nhát trúng mu bàn tay anh Linh rồi bỏ trốn. Thanh niên này bị công an bắt giữ khi trở về thăm bạn gái.

Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Đình Phương (SN 1992), nghi can có hành vi dùng dao chém vào tay 1 tài xế xe ô tô vào ngày 8/11 trước đó.

Theo cơ quan công an, Phương bị bắt khi quay về phòng trọ ở TP Vinh thăm người yêu. Được biết, thanh niên 26 tuổi này là cử nhân kiến trúc, hiện bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào 10h30 ngày 8/11, trước cổng chợ Hưng Dũng nằm trên đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh. Thời điểm trên, chiếc xe ô tô do nh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991) điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Đình Phương nên 2 bên lời qua tiếng lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi anh Linh bảo Phương để gọn xe thì thanh niên này không hợp tác mà nói lại: "Đường rộng như thế mà không lái được xe thì đừng dùng ô tô". Sau đó, anh Linh lùi ô tô và va vào xe máy của Phương rồi xuống xe giải quyết mâu thuẫn.

Bất ngờ, Phương đi xe máy xông vào chợ lấy 1 con dao rồi quay lại tấn công tài xế lái xe ô tô khiến người này bị đứt gân tay phải. Anh Linh sau đó chạy vào nhà người dân gần đó và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trong tình trạng mẻ xương, đứt 5 gân tay, đứt động mạch quay tay.

Anh Linh kể lại, khi xuống xe để xem tình hình, vợ chồng anh bị người này chửi bới. Không những thế, nam thanh niên còn đe dọa và gọi người đến để đánh khiến anh Linh bức xúc.

Sau khi gây án, Phương cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Chiếc xe máy được người yêu của Phương đưa đi. Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Bảo Chi

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-chem-tai-xe-o-to-trong-thuong-sau-va-cham-bi-bat-khi-ve-tham-ban-gai-261980.htm