Kè chắn sóng Nhơn Hải - Quy Nhơn bao giờ về đích?

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công cả đêm cả ngày để sớm hoàn thành công trình Kè chắn sóng Nhơn Hải - Quy Nhơn trước mùa mưa bão

Bình Định: Khẩn trương hoàn thành kè chắn sóng Nhơn Hải trước mùa mưa bão. Ảnh: Trương Định

Bình Định: Khẩn trương hoàn thành kè chắn sóng Nhơn Hải trước mùa mưa bão. Ảnh: Trương Định

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đi kiểm tra tiến độ thực hiện công trình dự án Kè xã Nhơn Hải. Ảnh: Trương Định

Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc BQL Dự án NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, dự án đến nay cơ bản đã hoàn thành được 80%. Ảnh: Trương Định

Dự án kè Nhơn Hải dài hơn 1,2 km kết hợp đường giao thông, lòng đường rộng 9 m, hai bên vỉa hè mỗi bên 3 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng. Dự án do BQL Dự án NN&PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Nhật Minh và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc làm đơn vị thi công. Ảnh: Trương Định

Theo báo cáo của UBND TP Quy Nhơn về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, theo đó, TP đã phê duyệt phương án hỗ trợ về tài sản trên đất (11 đợt) đối với 111 hộ và 5 tổ chức với số tiền 20,7 tỷ (chưa tính 52 hộ đã tháo dỡ nhà cửa và bàn giao đất do ảnh hưởng triều cường trước đây). Đã chi trả 104 trường hợp với số tiền 18,7 tỷ. Hiện còn 12 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù. Ảnh: Trương Định

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình trước mùa mưa bão. Ảnh: Trương Định

Ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn chỉnh từ chân, mái và kè trước ngày 15/9; hệ thống đường giao thông có thể kéo dài đến cuối năm 2020, không kéo dài đến năm sau. Ảnh: Trương Định

“Tôi đề nghị Ban quản lý dự án phải tập trung cao độ, cùng với các nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình chứ không để kèo dài, không thể chủ quan, có thể làm ngày làm đêm, nếu có vấn đề gì xảy ra thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm”, ông Châu nói. Ảnh: Trương Định

Riêng đối với 12 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao TP Quy Nhơn tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nếu không được nữa thì tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ. “Không thể để 12 hộ mà bắt cả xã phải chờ, trong khi mùa mưa bão sắp đến rồi, cái này phải làm quyết liệt”, ông Châu nói. Ảnh: Trương Định

Người dân ở đây chia sẻ rất vui từ khi tuyến kè này được đầu tư xây dựng. "Sống ở đây mấy chục năm rồi, mỗi năm cứ tới mùa mưa bão là lo lắng, giờ nhin thấy công trình như này vui lắm", bà Lê Thị Bốn (63 tuổi) nói.

Người dân mong muốn công trình sớm được hoàn thành, trước mùa mưa bão để yên tâm hơn. Ảnh: Trương Định

Cơn bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 11/2019 đã làm đổ sập hoàn toàn hơn 100 m kè chắn sóng cùng 3 ngôi nhà dân, uy hiếp hàng trăm hộ dân khác, UBND tỉnh sau đó phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này. Ảnh: Trương Định

Việc xây dựng mới tuyến kè, di dời các hộ dân sinh sống sát bờ biển nhằm đảm bảo an toàn cho dân được tỉnh Bình Định ưu tiên tối đa. Ảnh: Trương Định

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ke-chan-song-nhon-hai-quy-nhon-bao-gio-ve-dich-1715059.tpo