Kẻ cắt cổ, giết hại anh trai lúc đang ngủ có thể đối diện khung hình phạt nào?

Bực tức vì bị anh trai chửi, đánh, Nên đã dùng dao xuống tay gây án.

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ đối tượng Ngô Hữu Nên (34 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo lời khai của đối tượng tại CQĐT, tối 10/8, Nên cùng anh ruột của mình là Ngô Hữu Hải (43 tuổi) uống bia tại nhà. Trong bữa nhậu, Nên và ông Hải có mâu thuẫn khi Nên nhắc chuyện anh trai hay đi xin tiền. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nên đã bị ông Hải đánh. Không chịu kém cạnh, Nên chạy xuống bếp lấy con dao đòi xử anh trai nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Nên về nhà, còn ông Hải cũng lên giường đi ngủ.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì khi về đến nhà, nghĩ lại chuyện cũ Nên cảm thấy tức tối trong người. Lập tức, Nên cầm dao sang nhà anh trai mình để nói chuyện. Tại đây, khi thấy ông Hải đã ngủ, Nên dùng dao cắt cổ, rồi dùng gậy gỗ tiếp tục tấn công cho tới lúc nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nên nhanh chân trốn khỏi hiện trường.

Vào sáng 11/8, người thân gia đình tá hỏa phát hiện ông Ngô Hữu Hải tử vong tại nhà với vết cắt sâu ở cổ, trên đầu có nhiều thương tích. Nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Không lâu sau khi gây án, Ngô Hữu Nên đã bị CQCA bắt giữ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: VNN

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: VNN

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Văn phòng luật sư Vạn Xuân Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Dựa trên thông tin từ CQĐT và nội dung của sự việc, hành vi cắt cổ anh trai mình của đối tượng Ngô Hữu Nên hoàn toàn đủ các yếu tố cấu thành tội Giết người theo điều 123 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cụ thể, điều luật này quy định rõ: "Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp như: Giết người có tính chất man rợ, giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn… thì thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Quy chiếu vào sự việc, Ngô Hữu Nên chỉ vì mâu thuẫn với anh trai mình mà rắc tâm dùng dao, vốn là hung khí nguy hiểm để cắt cổ rồi tiếp tục dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Những hành vi này của đối tượng không chỉ thể hiện sự man rợ khi thực hiện hành vi phạm tội mà còn là biểu hiện của tính cách côn đồ của kẻ phạm tội theo điểm i, điểm n, khoản 1, điều 123 với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Cơ quan chức năng cần tập trung điều tra làm rõ, sớm có kết luận chính xác về vụ việc để kẻ thực hiện hiện hành vi phạm tội phải nhận sự hình phạt thích đáng của pháp luật. Việc nghiêm trị đối tượng là hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn, răn đe tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra – ông Hải chia sẻ thêm.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-cat-co-giet-hai-anh-trai-luc-dang-ngu-co-the-doi-dien-khung-hinh-phat-nao-20190812151646186.htm