Kẻ cắp có tài... diễn sâu!

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Hưng (2001, trú thôn Phước Mỹ, xã Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam) về hai tội danh 'Trộm cắp tài sản' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' .

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Hưng (2001, trú thôn Phước Mỹ, xã Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam) về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Đối tượng Nguyễn Thanh Hưng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hưng.

Theo kết quả điều tra, Hưng được gia đình chị Trần Thị Hồng Hiếu (1994, trú thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) nhận vào làm phụ xe, cho ăn ở tại nhà. Chiều 19-5-2018, sau khi làm việc xong, Hưng về nhà chị Hiếu tắm rửa, ăn cơm tối. Khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ chồng chị Hiếu có công việc phải đi nên Hưng ở nhà với cha mẹ chồng của chị Hiếu. Nghĩ Hưng ở nhà buồn, chị Hiếu lấy laptop hiệu Dell cho Hưng mượn lướt facebook. Sau khi vợ chồng chị Hiếu đi, Hưng nảy sinh ý định lấy chiếc laptop bán lấy tiền chơi “cỏ Mỹ”. Hưng giấu máy tính vào lưng quần, mặc áo gió bên ngoài che lại rồi bỏ đi. Sau đó Hưng nhờ người bán laptop được 3 triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng. Sau khi sự việc xảy ra, chị Hiếu trình báo nên Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ xác minh, làm rõ. Trong quá trình điều tra, CATP Tam Kỳ xác định, ngoài việc thực hiện vụ trộm cắp nói trên Hưng còn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, vào tối 25-7-2018, Hưng cùng bạn là Huỳnh Đức Trung (1992, trú xã Tam An, H. Phú Ninh) đến bờ hồ Nguyễn Du (TP Tam Kỳ) ngủ “bụi”. Đến khoảng 10 giờ ngày 26-7, Hưng đi bộ đến đường Bạch Đằng (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để mua “cỏ Mỹ”. Trong lúc ngồi chờ người mang hàng đến, Hưng thấy anh Hồ Văn Triều (1968, trú xã Tam Xuân, H. Núi Thành, Quảng Nam) đang sửa đường ống nước, dựng xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 92B1-198.57 bên đường nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi, Hưng lại gần bắt chuyện rồi ngỏ lời với anh Triều: “Anh cho em mượn xe máy chạy lên bệnh viện đón ông anh xí”. Với khả năng “diễn sâu” của Hưng, anh Triều nghĩ Hưng là người tốt, thật thà nên bị “sập bẫy”. Sau khi mượn được xe máy, Hưng cùng Trung chạy thẳng ra Đà Nẵng cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ tin trình báo của anh Triều, CATP Tam Kỳ mời Hưng về làm việc và y đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưng về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian “tại ngoại hầu tra”, Hưng bỏ trốn khỏi địa phương nên bị CQĐT truy nã.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198254_.aspx