Kẻ cầm đầu vụ 39 thi thể người Việt trong container nhận tội

Tại tòa án Old Bailey, tài xế trong vụ 39 thi thể người Việt trong container ở Anh đã thừa nhận tội ngộ sát.

Tài xế Ronan Hughes nhận tội ngộ sát. Ảnh: KTĐT

Tài xế Ronan Hughes nhận tội ngộ sát. Ảnh: KTĐT

Ngày 28/8, tài xế trong vụ 39 thi thể người Việt trong container ở Anh, Ronan Hughes (40 tuổi) đã nhận tội ngộ sát tại tòa án Old Bailey. Trong khi đó, bị cáo Eamonn Harrison (23 tuổi) đến từ hạt Down thuộc Bắc Ireland, bị dẫn độ sang Anh hồi tháng 7, không nhận tội với cáo buộc 39 tội ngộ sát.

Harrison bị cáo buộc lái xe container đến cảng Zeebrugge (Bỉ), từ đó container di chuyển bằng phà đến cảng Purfleet, Anh. Harrison cùng Ronan Hughes (40 tuổi) đã bị truy tố 39 tội ngộ sát và tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 24/6, Hughes bị dẫn độ từ Ireland về tham gia phiên luận tội dưới hình thức trực tuyến từ một đồn cảnh sát tới tòa án Southend Magistrates, phía Đông Thủ đô London (Anh).

Sự việc trên diễn ra vào ngày 23/10/2019, 39 thi thể người Việt Nam đã được tìm thấy trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays, Vương quốc Anh. Chiếc xe này được đưa từ Bỉ đến Anh qua đường phà.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có văn bản gửi các địa phương về việc phối hợp, giải quyết đưa thi hài hoặc lọ tro của 39 nạn nhân về nước.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ke-cam-dau-vu-39-thi-the-nguoi-viet-trong-container-nha-n-to-i-105190-4.html