Kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 31kg ma túy sa lưới

Sau 4 ngày đấu tranh mở rộng, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng chủ mưu trong đường dây vận chuyển 31kg ma túy 'đá' vào ngày 26-6-2020.

Ngày 30-6-2020, trung tá Nguyễn Vinh Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã mở rộng vụ án, bắt kẻ cầm đầu trong đường dây vận chuyển 31kg ma túy “đá” bị triệt phá vào ngày 26-6-2020. Danh tính kẻ chủ mưu được xác định là Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tổ 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số ma túy thu giữ được

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số ma túy thu giữ được

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm dọc khu vực biên giới, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam – Lào đưa về xuôi tiêu thụ.

Lấy lời khai Thái Ngọc Hoàng

Trong quá trình điều tra thu thập thông tin, khoảng 2 giờ 30 sáng 26-6-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Hương Khê, Công an H.Hương Sơn và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Hải quan, Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tuần tra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn đi qua địa bàn xã Điền Mỹ, Hương Khê) thì phát hiện xe ôtô mang BS: 38A – 083.51 đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác liền bám theo, yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra. Lúc này, tài xế đã không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ trốn về hướng thị trấn Hương Khê. Lực lượng chức năng tiếp tục bám theo nhưng khi đến thị trấn Hương Khê thì chiếc xe này bất ngờ quay đầu trở lại di chuyển theo Quốc lộ 15 về hướng TP.Hà Tĩnh.

Dọc đường bỏ chạy, các đối tượng trên xe lợi dụng đêm tối vứt xuống lề đường 2 chiếc ba lô. Ngay lập tức, lực lượng truy đuổi đã phân công một tổ công tác dừng lại bảo vệ hiện trường, những người còn lại bám theo chiếc xe nghi vấn.

Khi chạy đến xã Phúc Đồng, lực lượng chức năng đã dừng được chiếc xe ôtô mang BS: 38A-08351. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng trên xe là Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú thị trấn Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tiến hành khám xét 2 chiếc ba lô các đối tượng vứt xuống lề đường, lực lượng chức năng thu giữ được 30 bịch nilon chứa đựng 31kg ma túy “đá”.

Phan Văn Tịnh cùng tang vật

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu chúng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Pham Văn Tịnh và Nguyễn Đình Chính, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mở rộng chuyên án và bắt được kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy “khủng” này là Thái Ngọc Hoàng.

Đấu tranh lấy lời khai Nguyễn Đình Chính

Căn cứ vào lời khai của đồng bọn, cùng những tang vật thu giữ được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt khẩn cấp Thái Ngọc Hoàng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận được một người ở một tỉnh phía Nam thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50 triệu đến 100 triệu đồng (tùy theo số lượng ma túy).

Hiện trường nơi các đối tượng vứt 2 chiếc túi đựng ma túy

Do quen biết từ trước, vừa qua Hoàng rủ Tịnh và Chính về nhà chơi. Tại đây, Hoàng thuê Tịnh và Chính vận chuyển số ma túy này từ khu vực biên giới về xuôi để đưa vào Nam. Tuy nhiên, trong quá trình dùng xe ôtô vận chuyển ma túy, Tịnh và Chính bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ke-cam-dau-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-sa-luoi_95199.html