Kẻ cầm đầu đường dây ma túy sa lưới cùng 3.000 viên hồng phiến

Từng vào tù vì liên quan đến ma túy, Võ Hữu Trình lại tiếp tục móc nối với các 'chân rết' thiết lập đường dây ma túy. Khi hắn giao dịch số 'hàng' lớn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 5/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triệt phá thành công Chuyên án 838T, bắt giữ đối tượng Võ Hữu Trình (29 tuổi), trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cùng với 3.000 viên hồng phiến. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm địa bàn, đội 2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Được biết, đường dây này hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt.

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát đã biết được Võ Hữu Trình là kẻ cầm đầu đường dây này. Trình là đối tượng từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, Trình không lấy đó làm bài học mà tiếp tục sa vào con đường tội lỗi. Do có kinh nghiệm nên Trình tỏ ra là một kẻ nguy hiểm. Hắn kết nối với các chân rết ở Lào thiết lập đường dây ma túy về Việt Nam. Sau khi có người đặt “hàng”, hắn sẽ chủ động hẹn địa điểm và thời gian giao hàng. Trình sẽ trực tiếp giao hàng.

Đối tượng Võ Hữu Trình.

Đối tượng Võ Hữu Trình.

Hắn thường mua ma túy của một đối tượng người Lào tại TP.Viêng Chăn, rồi vận chuyển về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu treo, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sau đó đưa về Nghệ An để tiêu thụ.

Để triệt phá đường dây này, đội 2 đã xin ý kiến lãnh đạo lập Chuyên án mang bí số 388T để đấu tranh. Tuy nhiên, để bắt được đối tượng này là điều không hề dễ dàng. Trình rất ít khi có mặt ở địa phương khiến cho công tác theo dõi, bám sát gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát trong ban chuyên án biết được đối tượng chuẩn bị giao dịch số “hàng” lớn ở khu vực xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nên đã lên kế hoạch vây bắt.

Đúng như dự kiến, vào khoảng 20h30, ngày 28/3, đối tượng Trình điều khiển xe máy đi theo Tỉnh lộ 538 ra Quốc lộ 1A chạy về khu vực Cầu Bùng (Diễn Châu), để giao hàng. Sau đó, đối tượng chạy ngược lại ra cánh đồng vắng thuộc xã Diễn Thái, rồi dừng lại cạnh chiếc xe ôtô đã đỗ sẵn ở đó. Khi đối tượng đang giao hàng cho khách thì lực lượng ban chuyên án khống chế đối tượng. Quá trình bắt giữ, Trình chống trả quyết liệt, cào cấu và cắn vào tay các trinh sát vây bắt. Lợi dụng đêm tối, đối tượng còn lại phóng xe ôtô bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 túi nilon, mỗi túi chứa 200 viên nén màu hồng. Theo lời khai của Trình, đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà đối tượng chuẩn bị “giao dịch” với giá 6,3 triệu đồng/túi. Trình đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Võ Hữu Trình, thu thêm 5 túi nilon chứa 1.000 viên hồng phiến được Trình cất giấu tinh vi tại nhiều nơi trong nhà cùng một số tang vật khác liên quan.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-cam-dau-duong-day-ma-tuy-sa-luoi-cung-3000-vien-hong-phien-a428711.html