Kẻ cầm dao, 'giam' nữ chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội vừa bị xử lý thế nào?

Đối tượng Bùi Văn Chức (SN 1992, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vừa bị cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can về hành vi 'Cướp tài sản' hôm 10/6. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khởi tố vụ án.

Đối tượng Bùi Văn Chức bị khống chế.

Đối tượng Bùi Văn Chức bị khống chế.

Trước đó vào tối ngày 7/6, Chức vào tiệm cầm đồ trên đường Thụy Phương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dùng dao uy hiếp, khống chế nữ chủ tiệm khi đang đến đây lấy chiếc xe máy đã từng cầm cố.

Sau đó, Chức khống chế, đưa nạn nhân lên tầng 2. Để ngăn cản mọi người tiếp cận, chức tiếp tục hòa nước xà phòng đổ ra cầu thang để bất kỳ ai bước lên đều dễ bị trượt ngã. Không chỉ có vậy, nam thanh niên 27 tuổi này còn cắm điện để ở cầu thang (lối lên tầng 2) để cố thủ.

Thấy ai đi lên, Chức đều ném quả tạ xuống đồng thời đặt một chiếc “bẫy điện” trong phòng rất nguy hiểm.

Ngoài ra, đối tượng luôn miệng đòi các cơ quan chức năng mang tiền, xe ô tô đến chở đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tiếng đồng hồ, thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nhanh trí tiếp cận vào phòng đối tượng đang khống chế con tin đồng thời một chiến sĩ công an từ nóc nhà trèo xuống đoạt dao và khống chế Chức, giải cứu con tin một cách an toàn.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ke-cam-dao-giam-nu-chu-tiem-cam-do-o-ha-noi-vua-bi-xu-ly-the-nao-79599.html