Kể cả khi là 'mỹ nhân không tuổi' thì kiểu đồ này cũng chẳng còn hợp với Giáng My nữa!

Tuổi 49, ngay cả khi may mắn sở hữu thân hình đẹp thì cũng có những món đồ không còn thích hợp mà Giáng My cần cân nhắc trước khi xuất hiện.

Mặc dù luôn được ca ngợi trẻ trung và xinh đẹp hơn so với tuổi nhưng Giáng My cũng không ít lần lọt top mặc xấu khi có những lựa chọn trang phục kém tinh tế. Hoa hậu Đền Hùng sinh năm 1971 thường mất điểm khi chọn đồ không hợp vóc dáng, quá nhiều chi tiết và cố "trẻ hóa" bằng những món đồ không hài hòa.

Tuổi 49, ngay cả khi may mắn sở hữu thân hình đẹp thì cũng có những món đồ không còn thích hợp mà Giáng My cần cân nhắc trước khi xuất hiện.

Mới đây, cô khiến nhiều người thất vọng khi có lựa chọn đồ kém tinh tế khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Bộ đồ mà cô lựa chọn không chỉ kém sang trọnga mà còn bị đánh giá chỉ dành cho những nàng tuổi teen.

Bộ đồ hồng này cũng làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có của Hoa hậu Đền Hùng, chiếc mũ cũng là nguyên nhân khiến cô càng thêm kém đẹp.

Hình ảnh của Giáng My sẽ sang trong hơn nếu tiết chế chiếc khăn lông buộc nơ khi chiếc váy gấm đã quá rối mắt.

Nhiều người tò mò tự hỏi Giáng My dùng chiếc mũ này với mục đích gì!?

Những bộ đồ có quá nhiều màu sắc... thi nhau nổi khiến chủ nhân trở nên kém sang.

Không những hở quá đà, chiếc váy của Giáng My còn như thừa phần vạt trắng chẳng hề liên quan gì đến tổng thể.

Chiếc váy này biến Giáng My thành một khối vuông nặng nề và kém thanh thoát.

Chiếc váy của Hoa hậu sinh năm 1971 sẽ hài hòa hơn nếu không có phần cánh tay dài bất cân xứng.

Váy đính quá rườm rà với những màu sắc xanh đỏ cộng thêm chiếc áo lông lạc điệu khiến Giáng My lọt thẳng vào top sao mặc xấu.

Lại một thiết kế nữa khiến vẻ đẹp của cô bị dìm không thương tiếc. Phần áo choàng quá rộng khiến chủ nhân trở nên nặng nề, ngoài ra chiếc băng đô trên tóc cũng không còn hợp với tuổi U50.

Theo Mai Châu (Khám Phá)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dep/ke-ca-khi-la-my-nhan-khong-tuoi-thi-kieu-do-nay-cung-chang-con-hop-voi-giang-my-nua-2017120608321002.htm