Kẻ bồng con hơn 1 tuổi lên nóc nhà thả xuống đất bị khởi tố tội giết người

Ngáo đá, Lê Ngọc Hà (trú TP Vinh, Nghệ An) đã bồng con trai hơn 1 tuổi leo lên nóc nhà cao tầng la hét rồi bất ngờ thả cháu bé xuống đất.

Đối tượng Lê Ngọc Hà bị lực lượng công an bắt giữ

Ngày 2-12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 21-11, sau khi sử dụng ma túy và có biểu hiện bị ngáo đá, Lê Ngọc Hà bế theo con trai là Lê Ngọc H.Đ (SN 2017) đến nhà trọ của một gia đình ở đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh để tìm vợ. 3 ngày trước vợ của Hà bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

Không tìm thấy vợ, Hà bồng con trèo lên nóc nhà cao tầng liên tục la hét. Hà còn cầm kéo dọa đâm con, dọa thả cháu bé xuống đất.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường thuyết phục Hà đưa con trai mình xuống, đồng thời triển khai các biện pháp để giải cứu cháu bé.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, Hà làm rơi cháu Đ. từ tầng 2 xuống mái nhà bằng tôn (cao khoảng 5 m). Sau đó, Hà nhảy xuống bồng con rồi bất ngờ thả cháu bé từ trên mái (cao khoảng 4 m) xuống đất. Cháu Đ. may mắn thoát chết nhờ được lực lượng cảnh sát đứng phía dưới hứng đỡ.

Sau khi thả con xuống đất, Hà đã bị lực lượng công an lập tức khống chế. Được biết, Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án liên quan tới ma túy, là đối tượng nghiện lâu năm. Đối tượng có 2 đời vợ và 3 người con.

Tin - ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-toi-giet-nguoi-voi-ke-bong-con-hon-1-tuoi-len-noc-nha-tha-xuong-dat-20181202131441675.htm