Kè biển 180 tỷ đột ngột dừng thi công trước mùa mưa bão

Dự án đê kè biển dài 3,3 km tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đang triển khai bỗng dừng thi công trước mùa mưa bão khiến hàng trăm hộ dân thấp thỏm.

XEM CLIP:

Dự án đê, kè biển Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) được UBND tỉnh phê duyệt số 1561/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 và giao cho Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 181,3 tỷ đồng, thời gian thi công 36 tháng, tổng giá trị xây lắp chiều dài tuyến hơn 3,4 km.

Dự được giao cho 3 nhà thầu thi công: Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn, công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Bắc Nam. Nguồn vốn dự án trong chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án đê, kè nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản nhân dân trong mùa mưa bão; tạo mạng lưới giao thông trong khu vực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Kè biển đang thi công bỗng dừng, nhà thầu rút hết máy móc về

Vật liệu "trùm mền", cấu kiện vứt chỏng chơ

Thời điểm hiện tại công trình đang thi công dang dở. Dự án mới xây dựng được khoảng 400m đê, tuy nhiên các đơn vị thi công đã đưa hết máy móc, nhân lực đi nơi khác chỉ còn lại những khối bê và một số máy móc hoen gỉ.

Anh Nguyễn Văn Thanh (thôn 1) cho biết, trước đây khu vực này là rừng phi lao và cồn cát rất cao để chắn gió, chắn sóng.

Để thực hiện dự án, đơn vị thi công đã chặt hết cây và múc sạch đồi cát, nhưng đến nay công trình dở dang nên người dân rất lo lắng khi mùa mưa bão đang tới. Việc dừng thi công gây khó khăn cho việc đi lại cũng như neo đậu thuyền bè đánh cá của ngư dân.

Nền đất sạt lở

Mối lo trước mùa mưa bão

Ông Phạm Trung Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thái thừa nhận, việc thi công chậm trễ đang làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Cảnh quan bờ biển bị biến dạng.

Hơn 300 hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt cũng như neo đậu tàu thuyền, ảnh hưởng lớn đến nghề đánh bắt trên biển.

Công trường vắng tanh không một bóng người

Theo ông Tuấn, năm 2017 là thời điểm dự án triển khai rầm rộ nhất. Tại xã Quảng Thái, việc thi công ở 3 điểm được giao cho 3 công ty. Đến nay, ở thôn 1 đã thi công được 400m , còn tại thôn 6 chỉ mới giải phóng được khoảng 50m mặt bằng.

“Mùa mưa bão sắp đến, dự án dang dở nếu gặp một cơn bão mạnh cấp 10, 11 thì nguy cơ hơn 300 hộ dân sát bờ biển sẽ bị đe dọa đến tính mạng và tài sản”, ông Tuấn chia sẻ.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thừa nhận, dự án đang bị chậm trễ, khối lượng thi công mới ước đạt 20% so với tổng khối lượng phải thực hiện.

Thuyền bè của người dân không có nơi neo đậu

Công trình trị giá 181,3 tỷ đồng, trong đó riêng phần xây lắp hết 121 tỷ mới được cấp vốn 29,495 tỷ.

Năm 2017-2018, công trình này không được giải ngân vốn dẫn tới việc nhà thầu phải tạm ngừng thi công. Việc này dẫn tới hệ lụy, không đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão và ngăn chặn hiện tượng xâm thực bờ biển khi thủy triều dâng cao.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ke-bien-180-ty-dot-ngot-dung-thi-cong-truoc-mua-mua-bao-455140.html