Kẻ bị truy nã có thẻ nhà báo giả 'phòng thân'

Ít ai biết rằng kẻ bị truy nã lại có một sở thích sưu tập đồ chơi tình dục và có một tấm thẻ nhà báo giả.

Ngày 5.12, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa bàn giao Đặng Huy Tiến (57 tuổi, ở TP. HCM), bị can đang bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy cho Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (C47, Bộ Công an).

Theo hồ sơ, ngày 26.10. 2016, Cục C47 đã ra quyết định truy nã đặc biệt Đặng Huy Tiến về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Biết mình bị truy nã, đối tượng đã ngay lập tức rời khỏi nơi cư trú, di chuyển đi nhiều nơi và cuối cùng chọn Hà Nội làm điểm dừng chân.

Đối tượng Tiến khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tiến đã mua lại cổ phần một công ty truyền thông liên kết kinh doanh, có trụ sở tại Khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, qua các nguồn tin, Công an phường Khương Trung đã nắm được thông tin của Tiến và tổ chức theo dõi xác minh.

Tiến mua lại công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng theo tiết lộ của cơ quan điều tra thì thực chất đây chỉ là một công ty “ma”.

Trụ sở của công ty được Tiến dùng để ở chứ không làm việc. Biết mình đang bị theo dõi nên Tiến rất cẩn trọng trong việc đi lại và giao tiếp.

Khi đi ra ngoài, đối tượng ăn mặc rất chỉn chu, lịch sự như một doanh nhân thành đạt, thường xuyên di chuyển qua các địa bàn lân cận, và lên các vùng biên giới. Khi di chuyển, Tiến liên tục đổi xe để tránh bị công an phát hiện.

Những đồ chơi tình dục và thuốc kích dục thu được được tại nơi ở của Tiến. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Lúc 13h45 ngày 2.12, theo dõi thấy Tiến bước chân ra khỏi nhà, chuẩn bị bước lên ô tô thì một trinh sát tiến tới gọi, đối tượng quay lại nhìn, khi nhận ra đó là công an, Tiến lập tức bỏ chạy.

Tuy nhiên, đối tượng bị khống chế bởi hai mũi trinh sát của công an phường Khương Trung. Khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng Công an thu giữ 3 xe ô tô hạng sang cùng nhiều biển số giả trong đó có cả xe biển xanh.

Khám xét người đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ được một thẻ Nhà báo giả. Trong phòng ngủ của Tiến, các trinh sát còn phát hiện rất nhiều đồ chơi tình dục và thuốc kích dục.

Khi bị bắt, Tiến còn bình tĩnh nói mình không phạm tội. Số đồ chơi và thuốc kích dục, Tiến nói đó là sở thích sưu tầm.

Trong ngày 2.12, Công an phường Khương Trung đã bàn giao Đặng Huy Tiến cùng các tang vật liên quan cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiếp tục điều tra xử lý.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ke-bi-truy-na-co-the-nha-bao-gia-phong-than-828564.html