Kẻ bị truy nã 13 năm sa lưới pháp luật

Sau 13 năm lẩn trốn, đối tượng trốn lệnh truy nã ở Lào Cai đã sa lưới pháp luật.

Đối tượng truy nã Phạm Trung Hiếu.

Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngay sau khi triển khai, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Lâm Hà bắt giữ đối tượng truy nã sau 13 năm bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất hồ sơ, di lý đối tượng về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối tượng này là Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã có hành vi trộm cắp xe máy tại tổ 5, thị trấn Phong Hải, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương vào năm 2006. Ngày 9/10/2006, Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định truy nã số 01 đối với Phạm Trung Hiếu.

Tới ngày 16/12/2019, tại phố Bồ Liêng (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), nhờ sự phối hợp giữa lực lượng công an 2 tỉnh đối tượng Phạm Trung Hiếu đã bị bắt giữ, khi y đang lẩn trốn tại nhà người quen.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Sau khi bị người dân tố giác, y đã bỏ trốn trốn sang tỉnh Lai Châu, rồi vào Lâm Đồng sinh sống. Trước đó, vào năm 2015 và 2017, đối tượng Hiếu đã bị Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xử 2 án phạt tù vì hành vi trộm cắp tài sản.

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ke-bi-truy-na-13-nam-sa-luoi-phap-luat-post254965.html