Kẻ bị ĐT Croatia đuổi về nước từ chối nhận HCB World Cup 2018

Nikola Kalinic - người bị trục xuất khỏi đội hình Croatia tại World Cup 2018 vừa qua đang rất hối hận khi để cái tôi lấn át lợi ích của cả đội tuyển

Chỉ vì từ chối ra sân từ băng ghế dư bị trong trận đấu đầu tiên của ĐT Croatia trước đối thủ Nigeria tại World Cup 2018 vừa qua vì... đau lưng, tiền đạo Nikola Kalinic đã bị HLV Zlatko Dalic quyết định trục xuất về nước ngay sau đó.

Dù vẫn có tên trong danh sách nhận huy chương của các nhà Á quân World Cup, nhưng cầu thủ 30 tuổi đã từ chối cơ hội được ghi tên trong sử sách làng bóng đá nước nhà.

Nikola Kalinic.

Theo Kalinic, lí do khiến anh không thể ra sân là chấn thương lưng trước trận gặp Croatia.

Anh cho rằng minh không chỉ không đóng góp bất cứ công sức nào cho đội tuyển, mà còn trở thành một gánh nặng trên vai các đồng đội.

Trong cuộc phỏng vấn với Sportske Novosti, Kalinic giãi bày: "Cảm ơn vì tấm huy chương, nhưng thực sự, tôi còn chẳng ra sân một phút nào tại Nga..."

Với việc Nikola Kalinic bị đuổi về nước ngay sau trận đấu đầu tiên, hàng công của Croatia đã gặp phải một vấn đề thực sự khi chỉ còn duy nhất Mario Mandzukic là cái tên đủ đẳng cấp cho vị trí tiền đạo cắm.

Tuy nhiên, Mandzukic lại chơi một cách vô cùng xuất sắc và ghi được 3 bàn thắng tại World Cup 2018, trong đó có pha lập công quý hơn vàng để giúp đội nhà vượt qua đối thủ Anh tại Bán kết.

Minh Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ke-bi-dt-croatia-duoi-ve-nuoc-tu-choi-nhan-hcb-world-cup-2018-896849.html