Kẻ bạo hành bé trai ở trang trại Campuchia được tại ngoại

TAND TP.HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với nam thanh niên đồng tính có hành vi bạo hành trẻ em do bị can mắc bệnh nan y, sức khỏe kém...

Ngày 26/11, TAND TP.HCM cho biết vừa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thành Dũng (S36 tuổi, quê TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Nguyễn Thành Dũng lúc mới bị Bộ Công an bắt

Lý do TAND TP.HCM cho tại ngoại là Dũng đang bị bệnh nan y, sức khỏe kém và do một số diễn biến tố tụng khác. Như vậy, sau hai năm bị tạm giam, đến nay Nguyễn Thành Dũng được cho tại ngoại chờ ngày ra tòa.

Trước đó, tháng 12/2016, Nguyễn Thành Dũng bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt giữ do có hành vi bạo hành trẻ em.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Thành Dũng có mối quan hệ đồng tính với Stefan Struik - chủ trang trại ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Trong thời gian sống chung với Stefan Struik, Dũng đã sử dụng ma túy và sau mỗi lần phê "hàng đá", Dũng có hành vi hành hạ một bé trai 2 tuổi bằng cách chích điện vào người trong khi bé không mặc quần áo khiến bé đau đớn gào khóc.

Bé trai trong clip bị bạo hành là con của cặp vợ chồng làm việc trong trang trại của Stefan Struik. Khi cha mẹ bé đi làm thì Dũng chơi với bé sau đó bạo hành và quay clip.

Vụ việc chấn động được phanh phui khi một người bạn của cô cháu gái Dũng mượn điện thoại phát hiện 48 clip bạo hành trẻ em trong điện thoại của Dũng. Phẫn uất, người này đã nhờ bạn đưa lên mạng xã hội tố cáo hành vi của nam thanh niên này.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ke-bao-hanh-be-trai-o-trang-trai-campuchia-duoc-tai-ngoai-18897.html