Kẻ bán vé số sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa khi bị phát hiện trộm cắp

Đột nhập vào nhà nữ chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn P. Tây Thạnh để trộm tài sản nhưng bị phát hiện, B. đã dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Công an đang thực nghiệm hiện trường vụ án vào trưa 16-3.

Công an đang thực nghiệm hiện trường vụ án vào trưa 16-3.

Ngày 17-3, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM bàn giao hồ sơ, cùng đối tượng B. (32 tuổi, quê Đồng Nai) cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, B. khai nhận, sáng 15-3 đã đột nhập vào tiệm tạp hóa bà của bà H. (54 tuổi) trên đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh với mục đích trộm tài sản.

Khi đang thực hiện hành vi trộm tài sản thì bị bà H. phát hiện, B. đã dùng hung khí tấn công bà H. tử vong rồi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo án mạng xảy ra, Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến tối 15-3, B. bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM. Nguồn tin cho hay, B. là người bán vé số, sống lang lang không có nơi cư ngụ ổn định.

B. thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Yên.

Trưa 16-3, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đến hiện trường, thực nghiệm lại hiện trường vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 15-3, người chồng về tại căn nhà trên đường Trường Chinh thì phát hiện vợ mình gục bên trong.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, trên thi thể có thương tích nên hô hoán, báo công an.

Nhận tin báo, Công an Q.Tân Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Yên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/trom-bi-phat-hai-ke-ban-ve-so-sat-hai-nu-chu-tiem-tap-hoa-o-sai-gon_108859.html