Kẻ bắn người có dấu hiệu bệnh tâm thần?

Tại tòa, Quân tỏ ra ngờ nghệch. Trước đó, anh ta đã dùng súng bắn tử vong anh Trần Huy Thành…

Theo các cơ quan tố tụng, đêm 3-10-2017, Nguyễn Doãn Cường, SN 1997, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Hữu Chủ, SN 1993, quê Thái Bình, cùng bạn ngồi uống nước tại quán nước vỉa hè ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Cùng lúc, anh Trần Huy Thành, SN 1979, trú tại thị trấn Trầu Quỳ, Hà Nội, chở vợ là chị Nguyễn Thị Hoa, đi ăn đêm tại quán cháo vịt gần đó. Lúc đi xe lên vỉa hè, anh Thành suýt đâm vào chân Cường khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Cường đã gọi điện thoại cho bạn là Trần Đức Thắng, bảo mang đồ đến. Thấy vậy, anh Thành liền cầm điếu cày đánh Cường nhưng trượt. Cường đã lấy cây mía gần đó vụt nhiều nhát vào đầu, người anh Thành. Biết bạn bị đánh, Nguyễn Hữu Chủ xông vào tấn công anh Thành. Quá trình xô xát, Cường chạy vào quán ăn bên cạnh lấy dao nhọn; Chủ cũng chạy vào một quán khác vớ được thanh kiếm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mà tòa trả hồ sơ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mà tòa trả hồ sơ.

Khi chồng xảy ra va chạm, chị Hoa gọi điện cho người quen, Nguyễn Mạnh Cường, SN 1996, quê Bắc Kạn, tới can ngăn. Nguyễn Mạnh Cường cầm theo dao đến chỗ chị Hoa thông báo. Tới nơi, chưa cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, Nguyễn Mạnh Cường đã cầm dao chạy về phía Nguyễn Doãn Cường, Chủ. Bị đuổi, Nguyễn Doãn Cường và Chủ chạy vào quán của Trần Đức Quân, SN 1992, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, cầu cứu. Vào được bên trong quán, nhóm Chủ kể lại sự việc và Quân hứa giải quyết sự việc.

Anh Thành và Nguyễn Mạnh Cường cầm dao đuổi đến nhà Quân thì Nguyễn Doãn Cường, Chủ chạy lên tầng 2. Nhìn những người lạ mặt đằng đằng sát khí, bà Nguyễn Thị Oanh và ông Trần Quốc Tuấn – bố mẹ Quân, không cho Nguyễn Mạnh Cường, Thành vào. Bị đuổi, Thành và Nguyễn Mạnh Cường rung cửa, chửi bới. Khi bà Oanh đóng cửa lại, Thành đã luồn qua cửa ngách, đột nhập vào trong. Vì thế, Quân đã lấy một khẩu súng ngắn bắn vào ngực trái Thành. Cú bắn đã cướp đi sinh mạng của nạn nhân.

Trong khi đó, nghe tiếng súng nổ, Nguyễn Doãn Cường và Chủ từ tầng 5 chạy xuống và bỏ đi. Trên đường, Chủ gặp Quân và cho anh ta mượn xe máy tẩu thoát. Ngày 5-10-2017, Quân tới CQCA đầu thú. Trần Đức Quân, Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Hữu Chủ và Nguyễn Mạnh Cường bị truy tố về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa này, Quân có những biểu hiện bất thường. Anh ta tỏ ra ngờ ngệch. Trước tình trạng sức khỏe trên của Quân, HĐXX TAND TP Hà Nội đã vào phòng nghị án hội ý. Sau đó, tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ 2 vấn đề liên quan tới bị cáo Quân và bị cáo Chủ.

Theo lời vị chủ tọa, Chủ từng có tiền sự nhưng lại không được thể hiện trong lý lịch. Ngoài ra, bị cáo Chủ còn có dấu hiệu che giấu tội phạm và cơ quan tố tụng chưa xem xét là có dấu hiệu bỏ lọt tội. Ngoài ra, với Quân, anh ta có biểu hiện tâm thần trước giai đoạn khởi tố, gia đình bị cáo có hồ sơ bệnh án nhưng chưa được giám định tâm thần nên cần giám định cho bị cáo.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ke-ban-nguoi-co-dau-hieu-benh-tam-than-120307.html