Kệ bán khẩu trang trống trơn ở hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi TP.HCM

Trước những diễn biến phức tạp của dịch virus corona tại Việt Nam vào đúng mùa cao điểm của dịp Tết, nhiều cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc tại TP.HCM đều không còn khẩu trang để bán.

Ngày đầu tiên quay lại TP.HCM làm việc sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, anh Vũ (27 tuổi, quê Đồng Nai) đã đi tìm mua khẩu trang y tế số lượng lớn để sử dụng nhằm bảo vệ bản thân trong đợt bùng phát dịch virus corona.

Tuy nhiên, không như tưởng tượng của anh, chiếc khẩu trang vốn là một sản phẩm có thể mua dễ dàng ở bất kỳ hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi nào, nay đã dần trở nên khan hiếm.

"Chưa biết khi nào hàng mới về"

"Liệu có khi nào TP.HCM cũng cháy hàng khẩu trang như mấy nước có dịch luôn hay không?", anh Vũ lo ngại.

Trước đó, anh đã đến hai hiệu thuốc gần nhà tại quận 3 nhưng chủ cửa hàng đều đã báo hết khẩu trang, hoặc chỉ còn loại khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Điều này diễn ra tại một số điểm bán khẩu trang ở các khu vực khác trong thành phố, bao gồm cả hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi.

Một chi nhánh của hệ thống hiệu thuốc lớn tại quận 2 ngày 30/1 cũng trong tình trạng tình trạng cháy hàng. Toàn bộ kệ hàng dành cho khẩu trang của hiệu thuốc này đều trống trơn. Được biết tình trạng này của cửa hàng đã diễn ra từ trước Tết Nguyên Đán.

 Quầy khẩu trang trống trơn tại một hiệu quốc ở quận 2. Ảnh: Hà Bùi.

Quầy khẩu trang trống trơn tại một hiệu quốc ở quận 2. Ảnh: Hà Bùi.

"Khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn khô của cửa hàng chúng tôi đều trong tình trạng cháy hàng từ trước Tết. Hiện tại hệ thống chưa kịp nhập hàng về để bán, không biết khi nào mới có hàng tiếp", nhân viên cửa hàng này chia sẻ.

Người nhân viên này cũng cho biết ngày nào cũng có người đến tìm mua khẩu trang với số lượng lớn, mặc dù đây không phải là khu vực người dân qua lại đông đúc. "Mỗi người đến hỏi mua đến hàng trăm chiếc khẩu trang, khoảng 5-10 hộp khẩu trang dùng một lần để tránh tình trạng cháy hàng sau Tết", nhân viên này nói thêm.

Trong khi đó, theo phản ánh của người tiêu dùng, một số hiệu thuốc tại Hà Nội đã đẩy giá khẩu trang lên gấp 4-5 lần so với giá thông thường.

Chị Thảo (32 tuổi, quận Hoàn Kiếm) kể: "Tôi đi mua khẩu trang cho cả nhà mà không ngờ giá bị đẩy lên cao vậy. Một hộp trước đây có giá 20.000-30.000 đồng nay được bán với giá 100.000-150.000 đồng. Mà đây là giá của hiệu thuốc chứ không phải hàng trên mạng."

Các kênh bán online cũng cháy hàng

Trong lúc dịch bệnh bùng phát, các kênh bán hàng online, hàng xách tay cũng nhanh chóng rao bán các loại khẩu trang của Hàn Quốc, Nhật Bản từ trước Tết. Tuy nhiên, nhiều người bán hàng cho biết hiện tại các sản phẩm từ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng khan hiếm, rất khó để nhập về.

Chị Minh Nhàn, một người chuyên bán các mỹ phẩm xách tay từ Hàn Quốc và Nhật Bản về Hà Nội, cho biết khoảng 1 tháng trở lại đây, chị cũng nhập thêm khẩu trang về bán do khách có nhu cầu.

"Khẩu trang 3M là loại có nhiều người hỏi mua nhất, có người đặt mua đến 4-5 hộp, tuy nhiên, sau khi biết nguồn hàng từ Trung Quốc thì tôi quyết định hủy đơn. Trong khi đó các sản phẩm từ Hàn hay Nhật nhập về lại cháy hàng. Ngay cả trên website trực tuyến và các hiệu thuốc ở Hàn Quốc cũng hết khẩu trang, không có để nhập về", chị Nhàn chia sẻ.

Mọi người đổ xô đi mua khẩu trang với số lượng lớn, lên đến hàng trăm cái. Ảnh: Hà Bùi.

Chị cũng thông tin thêm khách hàng đang tìm mua loại khẩu trang kháng virus corona với giá từ 30.000-40.000 đồng/chiếc sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do không biết chắc về nguồn gốc cũng như công dụng thực sự của dòng sản phẩm này nên chị không có ý định nhập về.

Trong khi đó, anh Vũ đã mua được 100 chiếc khẩu trang tại một cửa hàng tiện lợi ở quận 2. Anh cho biết sau khi dành cả buổi chiều tìm mua hàng thì kinh nghiệm của anh là chọn ở những nơi không quá trung tâm, đặc biệt là các cửa hàng lớn bởi đó là những nơi có khả năng cháy hàng cao hơn.

Hà Bùi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-ban-khau-trang-trong-tron-o-hieu-thuoc-cua-hang-tien-loi-tphcm-post1041263.html