Kẻ bắn chết John Lennon lần thứ 10 xin ân xá thất bại

Mark David Chapman - kẻ bắn chết ngôi sao ca nhạc John Lennon - tiếp tục thất bại trong nỗ lực xin ân xá.

Mark David Chapman bị kết án tù chung thân và đã thụ án 38 năm. Ông đã 10 lần nộp đơn xin ân xá nhưng liên tục thất bại. Hiện tại, Mark David Chapman đã 63 tuổi.

Mark David Chapman tiếp tục thất bại khi xin ân xá

Mark David Chapman tiếp tục thất bại khi xin ân xá

John Lennon bị Mark David Chapman bắn chết

Phía cơ quan chức năng quyết định rằng Mark David Chapman phải chờ thêm 2 năm nữa và lại làm đơn trở lại. "Hội đồng xác định việc phóng thích Mark David Chapman sẽ không đảm bảo phúc lợi và an toàn xã hội" - ba thành viên của Hội đồng Ân xá trả lời Mark David Chapman trong lá thư.

John Lennon ở độ tuổi 40 khi bị Mark David Chapman bắn 4 phát súng bên ngoài căn hộ ở Manhattan. Mark Chapman được cho là bị bệnh tâm thần, đủ điều kiện xin ân xá từ năm 2000 nhưng đều bị từ chối.

John Lennon là nhạc sĩ, ca sĩ người Anh, người sáng lập và thủ lĩnh của ban nhạc The Beatles. Đây là một trong những ban nhạc thành công và được ngưỡng mộ nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Cùng với Paul McCartney, cả hai đã tạo nên bộ đôi sáng tác vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Yoko Ono, 85 tuổi, vợ của John Lennon vẫn luôn lên tiếng phản đối việc ân xá cho kẻ giết chồng mình. Bà nói rằng việc được phóng thích đe dọa đến bản thân bà, hai con trai của John Lennon, công chúng và cả bản thân Mark David Chapman.

M.Khuê (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ke-ban-chet-john-lennon-lan-thu-10-xin-an-xa-that-bai-20180824111611767.htm