Kẻ ấu dâm Hàn Quốc được hưởng 1,2 triệu won trợ cấp hàng tháng

Sau khi nộp đơn xin nhận trợ cấp, lương hưu, vợ chồng Jo Doo Soon (Hàn Quốc) được chính quyền chấp thuận vì đủ tiêu chuẩn. Từ tháng trước, Jo được hưởng 1,2 triệu won/tháng.

Jo Doo Soon (68 tuổi), thủ phạm trong vụ ấu dâm từng làm rúng động Hàn Quốc, được chính quyền chấp thuận đơn xin trợ cấp, theo SBS. Từ cuối tháng trước, Jo và vợ được nhận 1,2 triệu won/tháng.

Ngày 2/2, quan chức ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) xác nhận Jo Doo Soon nằm trong diện hưởng trợ cấp hàng tháng, theo chương trình hỗ trợ sinh kế cơ bản và lương hưu cho người cao tuổi của chính phủ nước này.

 Jo Doo Soon ra tù sau 12 năm và được hưởng trợ cấp từ chính phủ vì không có công ăn việc làm. Ảnh: Kmib.

Jo Doo Soon ra tù sau 12 năm và được hưởng trợ cấp từ chính phủ vì không có công ăn việc làm. Ảnh: Kmib.

Theo đó, cặp vợ chồng đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình khi Jo đã trên 65 tuổi, được xếp vào nhóm công dân cao tuổi không còn khả năng lao động. Vợ Jo chưa đến 65 tuổi song gặp khó khăn khi tìm việc làm do bị bệnh mạn tính và ảnh hưởng tiếng xấu của chồng.

Tiền trợ cấp bao gồm 630.000 won tiền trợ cấp sinh hoạt, 300.000 won tiền lương cơ bản và 260.000 won tiền trợ cấp nhà ở. Theo quy định, cặp vợ chồng có thể nhận cao nhất 920.000 won tiền trợ cấp sinh hoạt, song vì có thêm lương hưu, số tiền ban đầu đã giảm đi.

Jo Doo Soon ra tù vào hồi tháng 12 năm ngoái sau 12 năm thụ án. Ngày 17/12, 5 ngày sau khi mãn hạn, người này nộp đơn xin trợ cấp hàng tháng và tiền lương hưu cơ bản dành cho người từ 65 tuổi trở lên.

Theo chương trình hỗ trợ sinh kế của Hàn Quốc, công dân có thu nhập dưới 30% thu nhập trung bình tiêu chuẩn sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp. Trong hướng dẫn về phúc lợi năm 2021, trong trường hợp hộ gia đình có 2 người, những người kiếm được ít hơn 926.000 won/tháng cũng được chính quyền hỗ trợ.

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối thả tự do cho Jo Doo Soon hồi năm ngoái. Ảnh: Korea Times.

Hồi đầu tháng 1, dư luận Hàn dậy sóng sau khi thông tin vợ chồng Jo Doo Soon làm đơn xin trợ cấp được đăng tải. Nhiều người dân gửi đơn kiến nghị chính phủ không cho Jo hưởng phúc lợi này.

"Tôi không thể chấp nhận được việc đưa 1,2 triệu won mỗi tháng cho người như vậy. Chúng tôi có nên chăm sóc cho một kẻ tội phạm làm ra chuyện tày đình như vậy không? Làm ơn, hãy cố gắng hành động đúng đắn”, một người dùng mạng bày tỏ.

Cho đến giờ, sự phẫn nộ của người dân Hàn về tội ác của Jo vẫn còn. Năm 2008, Jo bắt cóc bé Na Young (không phải tên thật, khi đó 8 tuổi) rồi cưỡng hiếp, đánh đập, nhốt, bỏ mặc cô bé trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Đến giờ, nạn nhân vẫn phải chịu nhiều di chứng và tổn thương tâm lý. Còn Jo đã được trả tự do, trở về sống với vợ ngay tại thành phố cũ.

Sau khi ra tù, Jo phải đeo vòng chân điện tử để theo dõi hoạt động trong 7 năm và bị một nhân viên quản chế kiểm soát trực tiếp. Các thông tin cá nhân của Jo, bao gồm cả nơi ở, cũng được công khai.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-au-dam-han-quoc-duoc-huong-1-2-trieu-won-tro-cap-hang-thang-post1179924.html