Kè 80 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã bị sóng đánh tan tành

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được đầu tư xây dựng gần 80 tỷ đồng nhưng đến nay đã bị sóng đánh tan tành, vỡ nát. Điều đáng nói, công trình tiền tỷ này đưa vào sử dụng từ tháng 9/2016 nhưng chỉ được vài tháng thì bắt đầu hư hỏng liên tục cho đến nay. Vậy nguyên nhân do đâu?

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan bị sóng đánh tan tành

“Vừa sử dụng đã hư hỏng là vấn đề đáng bàn”

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tân Lập (trụ sở tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) làm đơn vị thi công. Công trình gồm hệ thống kè chắn sóng dài 2,4km, cao 4,5m bằng bê tông cốt thép, mặt đê bằng đất rộng 13m, có tổng kinh phí đầu tư gần 80 tỷ đồng. Công trình này nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản hàng ngàn hộ dân ở 2 xã xã Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam của huyện Hoài Nhơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 9/2016 công trình đưa vào sử dụng thì đầu tháng 12/2016, một đoạn kè dài 30m đã bị sóng đánh vỡ hoàn toàn. Đến cuối tháng 12/2016, toàn bộ mái kè, tường chắn sóng của hai đoạn kè khác với tổng chiều dài 122m tiếp tục bị sóng đánh vỡ tan tành.

Hai tháng sau, thêm 130m kè, mái kè khác bị sóng đánh sập, xóa sổ. Đến đầu tháng 4/2017, UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp 10 tỷ đồng để sửa chữa công trình mới làm đã hỏng này.

Trong khi tỉnh Bình Định chưa có kinh phí để cấp thì tháng 12/2017, thêm 80m kè khác của công trình trên tiếp tục bị sóng biển cuốn trôi. Mới đây, UBND huyện Hoài Nhơn tiếp tục xin tỉnh cấp kinh phí để thực hiện công trình này.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường cho thấy đá hộc gia cố chân khay, mái kè và tường chắn sóng ở nhiều đoạn qua thôn Thiện Chánh, Thiện Chánh 1 và Thiện Chánh 2 (thuộc xã Tam Quan Bắc) đã sụt lún, đứt gãy và đổ nhào xuống nền đất.

Ở một số vị trí khác, phần kè kiên cố đã bị cuốn phăng đi nơi khác. Sóng ăn sâu vào phần thân đê bằng đất, cát, gây sạt lở. Những đoạn kè còn trụ lại được xuất hiện nhiều vết nứt, dự báo nguy cơ tiếp tục bị đổ vỡ trước sóng biển.

Người dân hai xã Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam tỏ ra hết sức bức xúc mỗi khi đề cập đến công trình này. Hàng ngàn gia đình ở các địa phương này luôn sống trong nỗi lo lắng, thấp thỏm trước hiểm họa triều cường, sóng lớn tấn công.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (ngụ thôn Thiện Chánh 1) cho biết: “Đợt bão cuối năm 2017 cũng chưa phải mạnh đến mức khiến cho công trình nhanh chóng bị sóng đánh hư hỏng, xuống cấp trầm trọng như vậy. Càng khó hiểu hơn khi công trình ngốn hàng chục tỷ đồng này vừa mới được đưa vào sử dụng được vài tháng thì bắt đầu hư hỏng, đến nay thì nát bét. Chúng tôi mong cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc kiểm tra, đánh giá lại nguyên nhân để có hướng xử lý cụ thể”.

Những đoạn bê tông cốt thép bị sóng cuốn phăng

“Chúng tôi không hiểu họ thiết kế, xây dựng thế nào, bê tông cốt thép ra sao mà mới sử dụng đã bị sóng đánh vỡ tan tành. Nói là công trình chắn sóng, chống sạt lở mà bây giờ nó càng sạt lở hơn trước kia. Công trình với số vốn nhiều như thế mà vừa sử dụng đã hư hỏng là vấn đề đáng bàn”, ông Nguyễn Thanh Tấn (ngụ thôn Thiện Chánh 2) đặt nghi vấn.

Tiếp xúc với chúng tôi, hầu hết dư luận địa phương đều đặt ra nghi vấn, phải chăng công trình này đã bị rút ruột, hay đơn vị chức năng biết làm cũng như muối đổ biển nhưng vẫn cố làm?

Chờ kết kết luận của đơn vị tư vấn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Công (Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn) cho rằng, nguyên nhân gây hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển Tam Quan là do thiên tai, bão lũ liên tục trong các năm 2016, 2017 khiến mực nước biển dâng cao, sóng lớn tác động mạnh và liên tục làm cho kết cấu kè mất ổn định, dẫn tới hư hỏng, gãy vỡ.

“Để có đánh giá chính xác nguyên nhân, UBND huyện đã có văn bản báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Bình Định. Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét cho chủ trương khảo sát lại toàn bộ tuyến kè, đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại và đề ra biện pháp khắc phục sự cố công trình đảm bảo ổn định lâu dài”, ông Công cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Vui (Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn thiết kế kè bảo vệ bờ biển, đến hiện trường để nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân sạt lở và báo cáo UBND tỉnh trong quý 1/2018.

Đến đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị chọn Viện Kỹ thuật công trình thuộc Trường Đại học Thủy lợi làm đơn vị tư vấn, đánh giá nguyên nhân hư hỏng và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục hiện tượng sạt lở này.

“Phải chờ kết luận của đơn vị tư vấn để xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng do thiên tai hay do khảo sát, thiết kế chưa đánh giá hết mức độ ảnh hưởng của sóng lớn, hay thi công không đảm bảo chất lượng… từ đó mới có hướng xử lý đối với công trình trên. Dự kiến cuối tháng 4/2018, đơn vị tư vấn này sẽ báo cáo kết quả và trình bày phương án, ông Vui cho biết.

Thắng Mỹ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/ke-80-ty-dong-moi-dua-vao-su-dung-da-bi-song-danh-tan-tanh-391044.html