KCNA chỉ trích Nhật bi quan về việc chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono về sự bi quan của ông này đối với khả năng chiến tranh Triều Tiên sớm được tuyên bố chấm dứt.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: The Financial Express)

Theo Yonhap, ngày 16/9, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono về sự bi quan của ông này đối với khả năng chiến tranh Triều Tiên sớm được tuyên bố chấm dứt.

Lời chỉ trích này được cho là phản ánh mong mỏi của Bình Nhưỡng về những đảm bảo an ninh đi kèm với một tuyên bố như vậy.

Hai miền Triều Tiên có kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương thứ 3 tại Bình Nhưỡng vào tuần tới, và tuyên bố chấm dứt chiến tranh nhiều khả năng sẽ là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự, cùng với vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Taro Kono đã công khai cho rằng một tuyên bố như vậy là vội vàng trong bối cảnh các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên không đạt được tiến triển.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh rằng xu thế hiện nay là đối thoại và hòa bình, cho rằng không một ai có thể bác bỏ hoặc chống lại xu thế này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kcna-chi-trich-nhat-bi-quan-ve-viec-cham-dut-chien-tranh-trieu-tien/524797.vnp