Vẫn có cửa hàng vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Từ 12h trưa nay (25/5/2021), Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Công điện số 11 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.

Công điện số 11 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.

Ghi nhận của phóng viên vào 12 h trưa nay là thời điểm người dân ăn trưa tuy nhiên các cơ sở ăn uống thực hiện khá nghiêm túc chỉ bán cho khách mang về, không phục vụ ăn uống tại chỗ

Các hàng cắt tóc cũng dừng hoạt động để đảm bảo công tác ngăn chặn dịch bệnh lây lan của Thành phố.

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát các phường liên tục đi rà soát, kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về.

Đường phố vào giờ ăn trưa nay ít người qua lại

Những nhà ăn phục vụ sinh viên trên tuyến phố Tạ Quang Bửu đìu hiu.

Cả dãy phố ẩm thực phục vụ dân nhậu trên phố Võ Thị Sáu cửa đóng then cài. Chủ quán cho nhân viên nghỉ việc.

Một quán cơm bình dân vắng vẻ.

Phố Bùi Thị Xuân lâu nay được biết đến là khu bán cơm chuyên cho dân văn phòng treo biển bán hàng mang về.

Quán cháo tim cật nổi tiếng thường ngày đông khách nay cũng chỉ lác đác vài khách tới mang về. "Lượng khách bán ra giảm hơn rất nhiều so với ngày thường"- một người phục vụ quán cho hay

Cửa hàng mỳ vằn thắn sủi cảo trên phố Mai Hắc Đế chỉ phục vụ khách mang về.

Quán cháo lòng chợ Đuổi trên phố Đại Cồ Việt vốn tấp nập khách ăn nhậu từ sáng đến trưa nay vắng khách

Quán bún ngan phố Nguyễn Công Trứ bàn ghế dọn gọn, chỉ bán mang về

Quán bún đậu giả cầy chuyển sang trạng thái bán mang về nên lượng khách giảm hẳn

Ngõ Lê Đại Hành gần các tòa nhà văn phòng vào buổi trưa khách ăn nườm nượp nay rơi vào cảnh ế ẩm.

Tuy nhiên, có những cơ sở vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố. Quán Phở Thìn trên phố Lò Đúc vẫn bán hàng cho khách ăn tại chỗ sau 12h.

Hàng bánh mỳ Phố Huế (118 phố Huế) khách xếp hàng không đủ tiêu chuẩn giãn cách theo quy định, tràn xuống lòng đường./.

Đ.Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/van-co-cua-hang-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19-860600.vov