Katyusha nhắm thẳng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

3 quả tên lửa được xác định là Katyusha đã dội xuống Baghdad, trong đó 2 quả rơi gần đại sứ quán Mỹ.

RT ngày 5/1 dẫn nguồn tin cho biết, còi báo động đã vang lên ở khu vực bờ Tây sông Tigris sau khi 3 quả tên lửa được xác định là Katyusha, trong đó 2 quả nã xuống gần đại sứ quán Mỹ.

Hiện chưa có thông tin về con số thương vong và thiệt hại sau vụ tấn công nói trên. Đây là vụ tấn công bằng tên lửa thứ hai nhắm vào Đại sứ quán Mỹ chỉ trong vài ngày sau khi Mỹ thừa nhận sát hại thiếu tướng Qassim Soleimani - Chỉ huy Lực lượng Quds.

Người biểu tình cầm di ảnh thiếu tướng Soleimani, phản đối vụ không kích của Mỹ trước văn phòng LHQ ở thủ đô Tehran, Iran.

Người biểu tình cầm di ảnh thiếu tướng Soleimani, phản đối vụ không kích của Mỹ trước văn phòng LHQ ở thủ đô Tehran, Iran.

Trước đó, ngày 4/1, tên lửa cũng bắn xuống khu vực Đại sứ quán Mỹ và một căn cứ không quân ở phía Bắc thủ đô Baghdad. Vụ tấn công khiến 5 thường dân bị thương.

Các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Đại sứ quán Mỹ bị Washington quy trách nhiệm cho lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện. Tổng thống Donald Trump sau đó đe dọa sẽ tấn công 52 địa điểm ở Iran để đáp trả.

Trong khi chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm 2 vụ tấn công hôm 4/1 và 5/1, nhóm Kataeb Hezbollah được đào tạo ở Iran đã kêu gọi người dân Iraq tránh xa nơi đồn trú của lực lượng Mỹ ít nhất 1 km bắt đầu từ 17h ngày 5/1 (giờ địa phương).

Iraq xua đuổi Mỹ

Cũng trong ngày 5/1, Quốc hội Iraq đề nghị trục xuất quân đội Mỹ khỏi nước này sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Washington khiến tướng Iran Qassem Suleimani thiệt mạng.

Các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn dự luật yêu cầu chấm dứt thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận cho phép Washington gửi lực lượng giúp chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây hơn 4 năm.

Dù dự luật được chính phủ Iraq chấp thuận nhưng trong trường hợp hủy bỏ thỏa thuận, Baghdad phải báo trước cho Washington 1 năm để chuẩn bị cho việc rút quân.

Bộ Ngoại giao Iraq cũng triệu tập Đại sứ Mỹ Matthew Tueller để lên án vụ giết ông Soleimani, mô tả đó là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq.

Phán ứng trước diễn biến tại quốc hội Iraq, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortangus nói họ vẫn đang chờ phía Iraq làm rõ về hàm ý pháp lý sau cuộc bỏ phiếu. Washington đồng thời bày tỏ thất vọng trước diễn biến và mạnh mẽ kêu gọi Baghdad cân nhắc lại quyết định.

Sau cái chết của ông Soleimani, Iran hôm 5/1 tuyên bố từ bỏ các giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Động thái này có thể đưa Tehran đến gần hơn với việc chế tạo bom nguyên tử.

Truyền thông Iran xác nhận, nước này không tiếp tục tuân thủ những giới hạn về làm giàu nhiên liệu hạt nhân, quy mô kho dự trữ uranium đã làm giàu và các hoạt động nghiên cứu, phát triển hạt nhân.

Động thái này được xem là lời đe dọa hạt nhân rõ nhất mà Tehran từng đưa ra kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái lập các lệnh trừng phạt lên Iran.

Trung Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/katyusha-nham-thang-dai-su-quan-my-o-iraq-3394669/