Katy Perry và kế hoạch 'định cư' tại Las Vegas: là bước đi an toàn hay sự thụt lùi?

Với việc trình diễn tại Las Vegas, Katy Perry có đang lựa chọn đúng?

Đến tháng 6 này, hợp đồng kéo dài gần 20 năm giữa diva Celine Dion với nhà hát Caesar Palace sẽ đi đến hồi kết, nhà hát danh giá này chắc chắn phải có một nghệ sĩ “kế thừa”, và xin thưa không ai xa lạ ngoài Katy Perry, nàng tắc kè hoa của Hollywood. Theo tờ Las Vegas Review Journal, cuối tuần vừa rồi, Katy Perry đã đến nhà hát Caesar Palace và đã có buổi làm việc rất lâu với ban giám đốc của nhà hát. Và sau đó, Caesars Entertainment, đơn vị chủ quản của nhà hát huyền thoại Las Vegas, đã chính thức lên tiếng xác nhận cả hai bên đang thương thảo cho một show diễn định cư của Katy Perry tại nhà hát 5.000 chỗ ngồi này.

Nếu hợp đồng diễn ra đúng kế hoạch, Katy Perry sẽ cùng “vui vầy” với “chị em” Christina Aguilera, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Britney Spears,… trong show diễn định cư của riêng mình. Như vậy Katy Perry chính là cái tên Hollywood mới nhất chọn “an nhàn” với chuỗi show diễn tại nhà hát ở Las Vegas thay vì tổ chức tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Liệu đây có phải là một bước đi an toàn và đúng đắn của nữ ca sĩ Firework?

Có lẽ từ lâu, khái niệm residency show - show diễn định cư đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ thế giới. Khác với một tour lưu diễn, nơi nghệ sĩ phải di chuyển liên tục giữa các thành phố và các quốc gia, show diễn định cư, đúng như tên gọi của nó, chỉ diễn ra cố định tại một địa điểm duy nhất. Muốn xem những nghệ sĩ ưa thích biểu diễn ư? Phải đến cho được Las Vegas, trong 1 năm tới, họ sẽ không di chuyển đến bất cứ nơi nào khác trên thế giới để biểu diễn đâu.

Khó ai từ chối được sự hào nhoáng, quyến rũ và lộng lẫy của “thành phố tội lỗi”, tuy nhiên, nhìn vào danh sách những nghệ sĩ biểu diễn tại đây, đại đa số khán giả đều áp vô suy nghĩ một định kiến: dường như Vegas là nơi cho những nghệ sĩ đã qua thời hoàng kim đến để “an dưỡng”. Nhìn vào những cái tên nghệ sĩ chọn Vegas làm điểm dừng chân: Cher, Mariah Carey, Céline Dion, Elton John, Britney Spears, Jennifer Lopez, Shania Twain, Backstreet Boys,… ta đều thấy có những điểm chung nhất định. Họ có thể là những siêu sao quốc tế với hàng triệu người hâm mộ, nhưng đều có một điểm chung: họ đều đã qua thời kì đỉnh cao và bắt đầu tiến vào khoảng lặng của sự nghiệp.

Nhìn vào tấm gương của “công chúa nhạc Pop” Britney Spears ta có thể thấy rõ. Britney: Piece of Me được đánh giá là một trong những residency show xuất sắc nhất và thu hút khán giả nhất tại Las Vegas trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho Britney cũng không hề rẻ: sự nghiệp của Britney suốt 4 năm qua dường như chỉ còn gói gọn lại trong thành phố Las Vegas, không những thế, 2 album phòng thu Britney JeanGlory gặp thất bại nặng nề.

Cùng với việc kí hợp đồng dài hạn tại Las Vegas, gần như ta có thể ngầm hiểu Katy đã thừa nhận sự chững lại trong sự nghiệp của mình. Fan của cô, dù muốn hay không, buộc phải đối diện với sự thật rằng Katy Perry đã qua rồi thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp. Đã qua rồi thời hoàng kim với những “gã khổng lồ” Teenage Dream và PRISM khuynh đảo toàn thế giới trong thứ âm nhạc đầy mê hoặc, “điên rồ” của Gaga. Album gần đây nhất của Katy: Witness đã không còn có tiếng vang và tầm ảnh hưởng ấn tượng như 3 album đầu tiên tạo dựng được, đối tượng nhắm đến giới hạn lại, chỉ gói gọn trong nội bộ các fan trung thành.

Lạc quan mà nói, tuy khán giả phổ thông ngày càng thưa thớt nhưng Katy thực sự đã gầy dựng nên một “đế chế” fan đủ vững mạnh và đông đảo để đảm bảo số lượng vé bán ra sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh ế ẩm, mà Prismatic World Tour là một ví dụ điển hình. Nhưng đó là lạc quan, nếu mọi thứ diễn ra theo kịch bản của Witness: The Tour thì cô nàng phải làm sao? Đó tiếp tục là một bài toán hóc búa mà Katy và e-kíp cần giải quyết.

Katy Perry đang ở một giai đoạn lưng chừng đến khó chịu: sau cú trượt chân đầy đáng tiếc với Witness, người ta khó có thể biết được đó sẽ là một cú trượt dài và không bao giờ quay trở lại đỉnh vinh quang - hay chỉ đơn thuần là một bước sảy chân, Katy vẫn sẽ trở lại hào quang như ngày xưa. Thế nhưng, với việc ca khúc 365 hợp tác cùng với Zedd gần như thất bại trên mọi mặt trận, tình hình ngày càng đáng lo lắng.

365 tiếp tục là cú trượt dài lớn của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, mọi thứ đang dần đổi thay. Residency show có thể xem thực sự là một trào lưu của các nghệ sĩ hiện nay, nếu như lúc trước, các residency show thường chỉ xuất hiện ở các nghệ sĩ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng càng ngày, chúng ta càng chứng kiến những tên tuổi vẫn hot chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Minh chứng rõ ràng nhất không ai khác ngoài Lady Gaga với Enigma Show nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Thế nên Katy không hẳn là không còn cơ hội.

Việc lựa chọn một show diễn định cư thực ra cũng là một bước đi khá đúng đắn: giúp Katy có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, cũng như đây là một khoảng lặng cần thiết dành cho khán giả và người nghe nhạc. Tuy nhiên, những thứ mà nữ ca sĩ thực sự cần làm ngay lúc này là một cú hích đủ lớn, để đưa bản thân và toàn bộ sự nghiệp ra ngay khỏi vũng bùn trì trệ - hoặc sẽ mắc kẹt và dần chìm sâu không cách nào kéo lên!

Lang Hoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/katy-perry-va-ke-hoach-dinh-cu-tai-las-vegas-la-buoc-di-an-toan-hay-su-thut-lui-4945297.html