Katleen Phan Võ: 'Tôi học võ từ nhỏ, chưa từng khóc trước mặt ba'

Con gái của chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh cho biết cô đam mê nghệ thuật và không nản lòng trước những ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của mình.

Katleen Phan Võ xuất hiện tại buổi showcase phim Võ sinh đại chiến. Con gái võ sư Nam Anh tâm sự cô bị áp lực về ngoại hình từ khi về nước tham gia nghệ thuật. So với lần đầu về Việt Nam, hiện cô đã giảm 6 kg.

"Ba mẹ vẫn phản đối tôi đi đóng phim"

- Những vai diễn Katleen nhận hầu như đều giống với chị ngoài đời, xinh đẹp và biết võ thuật. Điều này khiến chị bị nhận xét thiếu sự đột phá trong diễn xuất?

- Mỗi vai diễn với tôi là những trải nghiệm khác nhau. Qua mỗi vai diễn, tôi lại học được kinh nghiệm diễn xuất từ các anh chị em trong nghề. Tôi nghĩ mỗi nhân vật sẽ có một số điểm chung nhưng mang tâm lý, câu chuyện khác nhau chẳng hạn vai đả nữ ở Võ sinh đại chiến, khác hẳn trong Lật mặt. Được hóa thân vào từng nhân vật, tôi rất thích, cảm giác được thử thách chính mình.

 Nữ diễn viên hiện giảm 6 kg.

Nữ diễn viên hiện giảm 6 kg.

- Dù vậy khán giả, giới chuyên môn vẫn chưa đánh giá cao khả năng diễn xuất của chị. Chị nói gì?

- Tôi chỉ biết cố gắng hết sức, hoàn thiện vai diễn tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi xuất thân là tay ngang, chưa từng được đào tạo qua diễn xuất vì vậy cần phải cố gắng nhiều. Tôi đến với nghệ thuật là duyên số, may mắn.

Khi dấn thân vào con đường nghệ thuật, tôi không trông mong điều gì quá lớn lao. Tôi biết sẽ đón nhận những ý kiến trái chiều về diễn xuất và đã chuẩn bị tinh thần với điều đó. Quan trọng là tôi không bị đánh mất niềm tin, vẫn hết mình với đam mê.

- Trong ba năm về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật, nhận nhiều lời chê về chuyên môn, chị có nghĩ đến sự thay đổi?

- Chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống chán nản, mất niềm tin. Sống trong một gia đình có truyền thống võ thuật, từ nhỏ đã tập võ, được ba dạy bảo khắt khe nên tôi quen với khó khăn, khắc nghiệt. Ba luôn dạy tôi phải suy nghĩ thực tế, không mơ mộng, ảo tưởng. Vì vậy, khi đến với môi trường khắc nghiệt, khó khăn hơn tôi càng quyết tâm, càng phải chứng tỏ mình mạnh mẽ.

- So với những đồng nghiệp trẻ, chị có ưu thế về võ thuật nhưng thiếu những gì?

- Tôi còn thiếu nhiều lắm. Tất cả những vai diễn đến với tôi đều như món quà. Tôi luôn tự nhủ phải học hỏi, cố gắng từng ngày. Con đường học hỏi của tôi chắc sẽ còn dài. Tôi thấy các bạn diễn viên trẻ ở Việt Nam rất tài năng, xinh đẹp và mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Thời gian qua, tôi thích nhiều phim như Em chưa 18, Tiệc trăng máu…

- Không ít ý kiến cho rằng chị tiến vào showbiz dễ dàng nhờ danh tiếng của ba mẹ?

- Tôi không nghĩ như thế. Ngoại hình của tôi bình thường, không nổi bật. Các bạn diễn viên Việt Nam trẻ, xinh đẹp, tài năng. Bản thân tôi đến với nghệ thuật còn non nớt, kinh nghiệm không nhiều. Tôi về Việt Nam không hề có gia đình hỗ trợ. Ba mẹ đều không ủng hộ việc tôi theo đuổi nghệ thuật.

Bây giờ, ba mẹ vẫn còn phản đối, muốn tôi theo chuyên ngành đã học. Nhưng sau tất cả, ba mẹ dành sự tin tưởng ở tôi. Bản thân tôi cũng sẽ làm theo đam mê, phấn đấu đạt được những gì mình thích.

Mọi người nghĩ rằng tôi được ba mẹ chiều chuộng nhưng thực tế rất khác. Ba tôi là võ sư nên làm gì cũng nghiêm khắc. Từ nhỏ, tôi đã không được đi chơi nhiều, chưa từng nhõng nhẽo hay khóc trước mặt ba mẹ. Tôi không chia sẻ với ba mẹ nhiều. Qua 3 năm về Việt Nam, tôi xây dựng sự nghiệp riêng, tuy chưa có thành quả lớn, cũng chứng tỏ được sự trưởng thành của bản thân.

Katleen Phan Võ có vóc dáng gợi cảm.

- Vậy nhìn lại, sau ba năm về Việt Nam chị làm được những gì?

- Sau 3 năm về Việt Nam, mọi thứ với tôi khá ổn, nhưng chắc chắn không phải dễ dàng. Ba mẹ cũng muốn tôi trải qua khó khăn để học hỏi được nhiều và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thu nhập từ nghề diễn chỉ là một phần, chưa thể ổn định, nên tôi có thêm công việc kinh doanh ở ngoài. Tôi may mắn làm được cả việc tay phải và tay trái để cân bằng cuộc sống. Về việc kinh doanh, tôi được ba hướng dẫn nhiều.

"Chưa từng khóc trước mặt ba"

- Gần đây, chị giảm cân nhiều hơn so với khi mới trở về. Vào showbiz, chị phải đối diện với áp lực về cân nặng, ngoại hình?

- Trước đây, khi còn là sinh viên ngành Luật ở Canada, tôi ăn uống vô tư, không bị áp lực về ngoại hình. Nhưng từ khi về nước đóng phim, tôi không cho phép mình vô tư nữa. Trên màn ảnh rộng, vóc dáng không thon gọn hay bất cứ khuyết điểm nào cũng hiện lên rất rõ. Do đó, tôi phải ăn uống hợp lý, tập luyện nhiều hơn. Điều này với tôi khá khó khăn vì bản thân vốn thích ăn đồ ngọt.

Trong thời gian đóng phim Võ sinh đại chiến, đoàn phải nghỉ quay hai lần vì dịch bệnh nên tôi ở nhà nhiều. Do đó, tôi đã lao vào luyện tập và ăn kiêng. So với trước, tôi đã giảm 6 kg. Với cân nặng 47 kg như hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng.

Vóc dáng của Katleen Phan Võ hiện tại.

- Môi trường showbiz luôn có nhiều cám dỗ. Ba mẹ có kiểm soát cuộc sống của chị?

- Ba mẹ tôi cũng lo ngại con gái có thể đối diện với nhiều cám dỗ ở showbiz. Nhưng tôi luôn biết bản thân muốn gì. Ba năm qua, tôi chỉ chuyên tâm với nghề, tập trung làm công việc của mình. Những chuyện bên ngoài, kể cả tình yêu tôi cũng không đặt nặng. Bây giờ, tôi cần công việc, học hỏi, và tiến bộ về chuyên môn. Điều quan trọng nhất, tôi muốn tìm được bản thân mình.

Khi dồn sự chú ý vào sự nghiệp, những thứ khác tôi không để ý tới. Ngoài công việc, tôi ít đi chơi, hầu như chỉ ở nhà. Ba năm về Việt Nam, tôi cũng nhận được một số lời tỏ tình. Nhưng tính tôi rất rõ ràng nên sẽ nói ngay suy nghĩ của mình. Vì vậy, dù không yêu nhau, tôi và họ vẫn là bạn, quý trọng nhau.

- Trong tình yêu, một cô gái học võ có khác những cô gái bình thường không, theo chị?

- Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, tôi được tiếp cận võ từ nhỏ. Tôi học được nhiều khía cạnh mà tinh thần võ thuật truyền tới cho mình. Võ thuật cũng là lý do khiến tôi muốn tham gia phim hành động.

Các bạn gái thường ngại tập võ vì sợ cơ thể thiếu nữ tính nhưng không phải tất cả đều như vậy. Mọi người cũng thường có ánh nhìn một chiều khi nhắc đến con gái học võ. Tôi nghĩ võ thuật giúp cho phái nữ có tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều.

- Nhiều người kỳ vọng chị có thể trở thành đả nữ, soán ngôi Ngô Thanh Vân. Chị nghĩ sao?

- Phim hành động là lý do tôi đến với diễn xuất. Danh xưng đả nữ còn quá xa vời với tôi. Tôi chỉ mong con đường sự nghiệp của mình có thể gặp được nhiều vai diễn hành động phù hợp.

Sự thành công của mỗi người được định nghĩa khác nhau. Tôi không mơ mộng hão huyền sẽ trở thành ai, ở vị trí nào trong nghề. Thành công với tôi là bản thân tốt hơn mỗi ngày. Tôi tự hào về con đường mình đã đi.

Bích Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/katleen-phan-vo-toi-hoc-vo-tu-nho-chua-tung-khoc-truoc-mat-ba-post1164154.html