Kate và Meghan chẳng ngại 'chặt chém' nhau bằng váy áo hàng hiệu

Hai nàng dâu của Hoàng Gia, mỗi người một vẻ với gu thời trang tinh tế xuất sắc và có dấu ấn, cá tính riêng.

Kate Middleton và Meghan Markle là hai nàng dâu của Hoàng gia Anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt và sự yêu mến của công chúng. Không chỉ cùng có xuất thân bình dân, nhan sắc xinh đẹp, khéo léo và đam mê công việc thiện nguyện, 2 công nương còn đều sở hữu gu thời trang vô cùng tinh tế đẳng cấp. Chính vì thế, không ít lần phong cách thời trang của 2 quý cô này đã được nhiều người đặt lên bàn cân so sánh.

Kate Middleton

Từ khi kết hôn với hoàng tử William vào năm 2011 đến khi mang thai rồi hạ sinh hoàng tử bé và công chúa, công nương Kate Middleton luôn là một trong những nhân vật Hoàng Gia được chú ý nhất thế giới. Phong cách thời trang nhã nhặn, thanh lịch, đơn giản mà tinh tế chính là một trong những lí đo khiến Kate chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Kate Middleton luôn được khen ngợi như một biểu tượng thời trang của Hoàng Gia nói riêng và của thế giới nói chung. Những thiết kế mà cô diện lên mình có thể ngay lập tức trở thành sản phẩm "best-seller".

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kate Middleton luôn ghi điểm với vẻ nữ tính, dịu dàng mà thanh lịch.

Phong cách thời trang của nữ Công tước xứ Cambridge được giới mộ điệu đánh giá cao bởi cô luôn biết cách chọn trang phục nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng, quý phái.

Cô luôn trung thành với phong cách kín đáo, thanh lịch cổ điển nhưng đủ thời thượng.

Nếu theo dõi công nương Kate Middleton có thể thấy những trang phục với tông trắng tinh khôi chiếm phần lớn trong tủ đồ của quý cô này.

Bên cạnh màu trắng thì những items có tông màu pastel ngọt ngào nền nã như tím oải hương, xanh bạc hà...cũng là sự lựa chọn được cô ưu ái.

Rất hiếm khi Kate Middleton mặc những trang phục in họa tiết mà cô thường ưu tiên những bộ cánh đơn sắc sang trọng.

Dù ít khi chọn trang phục họa tiết thế nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn diện những bộ cánh in hoa, chấm bi nhẹ nhàng mang hơi hướng cổ điển.

Là tín đồ của hàng hiệu cao cấp, công nương Kate sở hữu nhiều mẫu đầm đắt đỏ. Trong chuyến viếng thăm Canada, cô đã chọn một chiếc váy họa tiết trắng đỏ của thương hiệu Alexander McQueen trị giá £4.000 (118 triệu đồng).

Khi Kate cùng Hoàng tử William tiếp đón các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự bang British Columbia, cô đã diện mẫu váy đỏ hiệu Preen giá $946 (gần 22 triệu đồng).

Cô cũng sở hữu chiếc váy xanh lá của hãng Dolce & Gabbana giá £1.290 (38 triệu đồng).

Cũng là một thiết kế thuộc nhà mốt Dolce&Gabbana nhưng mẫu váy họa tiết chấm bi này có giá $1.639 (khoảng 38 triệu đồng).

Trong buổi tới thăm bảo tàng Victoria & Albert, cô lựa chọn mẫu váy tweed sang trọng của thương hiệu Gucci trị giá $2.947 (68 triệu đồng).

Meghan Markle

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, công nương Meghan Markle nổi tiếng với vai trò là một người mẫu, diễn viên đầy triển vọng của Hollywood. Cô cũng được đánh giá là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang thế giới.

Nếu phong cách của công nương Kate Middleton mang đậm vẻ thanh lịch, kín đáo và an toàn theo khuôn mẫu thì style của Meghan Markle lại khá hiện đại, gợi cảm, mới mẻ và đa dạng hơn rất nhiều.

Phong cách thời trang của công nương Meghan Markle cũng nhận được sự khen ngợi của công chúng với nét phá cách, hiện đại.

Vốn xuất thân là người mẫu có lợi thế vóc dáng nên cô thường chọn cho mình những bộ váy ôm sát để khoe khéo vẻ gợi cảm hình thể.

Nữ Công tước xứ Sussex ưa chuộng những bộ trang phục đơn sắc hơn là in họa tiết.

Mặc dù Hoàng Gia có những quy tắc rất nghiêm ngặt trong việc chọn lựa trang phục song Meghan lại không ngần ngại phá vỡ khuôn khổ thời trang để thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Từ nữ tính, dịu dàng...

...quý phái, sang trọng...

... trẻ trung, thời thượng...

...cho đến những bộ trang phục mang hơi hướng menswear cá tính.

Cô cũng rất chuộng những bộ đồ công sở theo phong cách tối giản.

Phụ kiện là một trong những items không thể thiếu trong tủ đồ của quý cô này.

Là con dâu của Hoàng Gia cao quý nên tất nhiên Meghan Markle cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ. Trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 92 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại cung điện Buckingham, Meghan đã diện một chiếc váy màu be nhã nhặn £3.402 ( khoảng 100 triệu đồng) thuộc nhà mốt Carolina Herrera.

Meghan sở hữu nhiều món phụ kiện hàng hiệu, đặc biệt là giày cao gót. Một trong số đó là thiết kế xanh navy của thương hiệu Manolo có giá £450 (khoảng 13 triệu đồng).

Đôi cao gót đen này có giá $475 (11 triệu đồng) của hiệu Tamara Mellon.

Meghan cũng sở hữu đôi cao gót đan dây của nhà mốt Aquazzura trị giá $750 (17 triệu đồng).

Bên cạnh giày cao gót, Meghan còn có nhiều mẫu túi xách đắt giá. Thiết kế túi của Prada này trị giá £1.280 (38 triệu đồng).

Còn giá của chiếc túi da đen này là $1.190 (27 triệu đồng), và nó là một sản phẩm của thương hiệu Givenchy.

Diệp Khanh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/thoi-trang-sao/kate-va-meghan-chang-ngai-chat-chem-nhau-bang-vay-ao-hang-hieu-20181129135958504.htm