Kasper Schmeichel rời sân vì va đầu vào chân đối thủ

Thủ môn thuộc biên chế Leicester City dính chấn thương trong trận thắng 2-1 của tuyển Đan Mạch trước Iceland ở UEFA Nations League.

Tình huống diễn ra ở cuối hiệp một trận đấu giữa Đan Mạch và Iceland ở bảng A2 UEFA Nations League. Kasper Schmeichel trong tình huống lao ra bắt bóng đã va chạm mạnh vào đầu gối của Albert Gudmundsson, khi cầu thủ này đang băng xuống.

Pha va chạm khiến vùng cổ của Schmeichel chịu tác động mạnh. Thủ môn thuộc biên chế Leicester City choáng váng và không thể tiếp tục ôm trái bóng. Trọng tài cho dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào chăm sóc cho Schmeichel. HLV trưởng tuyển Đan Mạch, ông Kasper Hjulmand, đã rút cậu học trò ra nghỉ ngay sau khi hiệp một khép lại để thay thế bằng Ronnow.

 Kasper Schmeichel va chạm mạnh với đối thủ khi băng ra bắt bóng. Ảnh: Getty.

Kasper Schmeichel va chạm mạnh với đối thủ khi băng ra bắt bóng. Ảnh: Getty.

"Tình huống này làm tôi liên tưởng đến chấn thương của Petr Cech. Hy vọng Kasper không sao", một CĐV bình luận. Đồng quan điểm, người hâm mộ khác cho biết: "Thật may khi Schmeichel vẫn có thể tự đi lại. Tôi nghĩ anh ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng".

Sau khi Schmeichel rời sân, Đan Mạch đã để Iceland chọc thủng lưới. Chủ nhà phải chờ đến phút 90+2 mới có thể giành chiến thắng nhờ cú đá phạt đền thành công của Christian Eriksen. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hjulmand vươn lên thứ 2 tại bảng A2. Ở lượt đấu cuối, Đan Mạch đối đầu tuyển Bỉ.

Trước khi dính chấn thương, Schmeichel là thủ môn số một của tuyển Đan Mạch. Anh lên tuyển từ năm 2013 và có 59 lần ra sân. Hiện tại, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel là đội phó của "Những chú lính chì".

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kasper-schmeichel-roi-san-vi-va-dau-vao-chan-doi-thu-post1153452.html