Karlovic lập kỷ lục, 'Bông hồng Anh' tai tiếng tại Pháp Open

Cùng với kỷ lục tay vợt lớn tuổi nhất của Ivo Karlovic, Grand Slam thứ hai trong năm - Pháp mở rộng 2019 chứng kiến scandal của 'Bông hồng Anh' Katie Boulter.

Sau trận thắng vất vả đối thủ người Tây Ban Nha, Feliciano Lopez tỉ số 3-1 (7-6(4); 7-5; 6-7(7); 7-5), tay vợt sinh năm 1979, người Croatia Karlovic xác lập kỷ lục VĐV lớn tuổi nhất giành chiến thắng tại Roland Garros kể từ năm 1973. Kỷ lục trước đó thuộc về tay vợt Torben Ulrich nắm giữ năm 44 tuổi.

Tay vợt 41 tuổi Ivo Karlovic lập kỷ lục tại Roland Garros.

Tay vợt 41 tuổi Ivo Karlovic lập kỷ lục tại Roland Garros.

Đây là chiến thắng của tay vợt nam lớn tuổi nhất trong “kỷ nguyên mở”, đồng thời là trận đấu thứ bảy của các tay vợt già nhất tại một giải Grand Slam. Karlovic, tay vợt già nhất hoàn thành trận thắng tại mặt trận Paris kể từ sau Istvan Gulyas, tay vợt 41 tuổi thực hiện 35 cú aces và cứu 5/6 break-point để giành chiến thắng đầu tiên kể từ sau Indian Wells.

Tay vợt người Croatia, Karlovic cho biết: “Nó có ý nghĩa rất lớn, mặc dù sách kỷ lục là gì đó rất cũ kỹ nhưng tôi thích điều đó. Tôi thực sự hạnh phúc vì mình có thể giành chiến thắng này”.

Sau ba mùa thất bại liên tiếp, Karlovic đã giành chiến thắng vào vòng hai Pháp mở rộng. ẢNH: REUTERS

Tay vợt hạng 94 thế giới có mặt tại Paris không thi đấu trận nào kể từ Houston hồi tháng 4. Karlovic cũng nhận liên tiếp ba thất bại tại Roland Garros. Trận thắng 3-1 cũng giúp anh xóa dớp, lọt vào vòng hai Grand Slam sân đất nện.

Trước kỷ lục ghi tên vào lịch sử giải Pháp mở rộng, Ivo Karlovic cũng đã xác lập kỷ lục “Tay vợt lớn tuổi nhất” thắng trận Grand Slam, kể từ Ken Rosewall 44 tuổi thiết lập tại Australian Open 1978.

Có thành tích trái ngược đàn anh Karlovic, Katie Boulter bị giới truyền thông chỉ trích thậm tệ do cố tình đăng ký tham dự Roland Garros chỉ vì số tiền thưởng hơn… 20.000 bảng.

"Bông hồng Anh" Katie Boulter...

... bị chỉ trích vì "cố đấm ăn xôi" tại Pháp mở rộng. Ảnh: AFP

Trước đó tại Fed Cup 2019 đầu tháng 5, “Bông hồng Anh” Boulter dính chấn thương lưng nghiêm trọng, khiến cô có thể vắng mặt tại Pháp mở rộng. Thay vì chủ động xin rút lui trước thềm lễ bốc thăm, Katie Boulter khiến mọi người chưng hửng khi tuyên bố rời giải ngay sau khi BTC vừa công bố kết quả phân nhánh.

Katie Boulter cho biết: “Tôi hy vọng mình có thể tham dự Pháp mở rộng nhưng bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm”. Hậu quả dù bỏ dở cuộc chiến gặp hạt giống số 23 Donna Vekic nhưng Boulter vẫn được chia 50% tiền thưởng vòng một (40.640 bảng), 50% còn lại được chia cho tay vợt thế chỗ cô.

Hành động của “Bông hồng Anh” vô tình tước mất cơ hội xuất hiện tại đấu trường Paris của tay vợt người Thụy Sĩ, Stafenie Vogele.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/karlovic-lap-ky-luc-bong-hong-anh-tai-tieng-tai-phap-open-836736.html